Xem chọi trâu cũng bị "chặt chém"

27/02/2013 09:40 GMT+7

Sau 2 ngày thi đấu, giải nhất của lễ hội chọi trâu Hải Lựu (xã Hải Lựu, H.Sông Lô, Vĩnh Phúc) năm nay đã thuộc về trâu số 10 của ông Đỗ Duy Hùng, thôn Đồng Trổ với số tiền thưởng là 40 triệu đồng.

Sau 2 ngày thi đấu, giải nhất của lễ hội chọi trâu Hải Lựu (xã Hải Lựu, H.Sông Lô, Vĩnh Phúc) năm nay đã thuộc về trâu số 10 của ông Đỗ Duy Hùng, thôn Đồng Trổ với số tiền thưởng là 40 triệu đồng, giải nhì là 35 triệu đồng, 2 giải ba, mỗi giải 15 triệu đồng.

Trâu số 10 mua ở Hà Giang với giá 90 triệu đồng, sau 18 phút thi đấu trong trận chung kết, đã thắng trâu số 17 của thôn Dừa Cả.

Xem chọi trâu cũng bị chặt chém
Một trận đấu tại lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm nay - Ảnh Nguyễn Tuấn

Trâu số 10 đã được xẻ thịt sau khi thắng trận và bán với giá 3 triệu đồng/kg. Các trâu khác được bán từ 800.000 - 1 triệu đồng/kg.

Theo Ban tổ chức, các trâu năm nay đều được lựa chọn, huấn luyện cẩn thận và thi đấu rất hay. Có khoảng 9 vạn du khách đã về xem hội, trong khi sức chứa của sân vận động chỉ 5 vạn người. Đây là lượng khách đông nhất trong 12 năm tổ chức lễ hội chọi trâu Hải Lựu.

Tại lễ hội năm nay, các dịch vụ ăn theo đua nhau đội giá và "chặt chém" du khách như cho thuê ghế đứng xem giá 50.000 đồng, một bát phở giá 70.000 đồng, gửi xe máy 30.000 đồng, gửi mũ bảo hiểm 10.000 đồng, gửi ô tô 100.000 đồng, phòng trọ 500.000 - 600.000 đồng một ngày.

Nhiều hình thức cờ bạc bịp, trò đỏ đen… cũng xuất hiện bên cạnh lễ hội. Đặc biệt, nhiều vụ móc túi, trộm cắp đã xảy ra khiến du khách lo lắng.

Nguyễn Tuấn

>> Lễ hội chọi trâu 2012
>> Thót tim xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.