ĐH Huế công bố điểm thi

28/07/2012 15:35 GMT+7

(TNO) Trưa 28.7, ĐH Huế đã công bố kết quả tuyển sinh năm 2012 của các trường, khoa thành viên và Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị.

Năm nay, thủ khoa khối A, B thuộc trường ĐH Y Dược Huế.

Trong đó, thủ khoa khối A là thí sinh (TS) Dương Đình Đức, thi vào ngành dược của Trường ĐH Y dược Huế với 28 điểm (thêm ưu tiên là 28,5 điểm). Thủ khoa khối B là một TS đến từ Đà Nẵng, Lê Nguyễn Thọ Khang, thi vào ngành Răng hàm mặt của Trường ĐH Y dược Huế với 28,5 điểm.

TS Đào Bảo Ngọc thủ khoa khối A1 thi vào ngành kế toán của Trường ĐH Kinh tế với 22,5 điểm (đã cộng ưu tiên là 23 điểm).

TS Lê Khắc Bảo Long, học sinh trường THPT Trần Văn Kỷ, quê ở Phong Hòa, Phong Điền, Thừa Thiên- Huế, đạt 26,5 (cộng thêm ưu tiên là 28 điểm), thi vào ngành Sư phạm ngữ văn của trường ĐH Sư phạm Huế, với 26,5 (cộng thêm điểm ưu tiên là 28 điểm), là thủ khoa khối C.

TS Đào Bảo Ngọc thủ khoa khối A1 thi vào ngành Kế toán của Trường ĐH Kinh tế với 22,5 điểm (cộng thêm điểm ưu tiên là 23 điểm).

Thủ khoa khối D1 là Nguyễn Thị Ngọc Hà, thi vào ngành Sư phạm tiếng Anh Trường ĐH Ngoại ngữ Huế, đạt 26 điểm.

Khối T thủ khoa là TS Nguyễn Thị Phương Nhi, thi vào ngành Giáo dục quốc phòng an ninh Trường ĐH Sư phạm Huế với 26,5 điểm (cộng thêm ưu tiên là 27 điểm).

Khối M thủ khoa là TS Phan Thị Thanh Phượng, thi vào ngành Giáo dục mầm non với 28,5 điểm (cộng ưu tiên là 29 điểm)…

TS Nguyễn Đăng Hoàng Hải thi vào ngành Kiến trúc (khối V) Trường ĐH Khoa học đạt 30 điểm (cộng ưu tiên là 30,5 điểm).

Năm nay, chỉ tiêu vào ĐH Huế là 11.132 sinh viên, gồm 10.732 sinh viên trình độ đào tạo đại học cho 96 ngành học tại các trường thành viên (trong đó có 132 chỉ tiêu đào tạo liên kết với nước ngoài, 100 chỉ tiêu đào tạo theo chương trình tiên tiến không tổ chức thi tuyển) và 400 sinh viên đào tạo trình độ cao đẳng cho 5 ngành học tại Trường đại học Nông lâm.

Tuyết Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.