Muộn còn hơn không

15/06/2014 11:43 GMT+7

(TNO) Thư viện Đại học Liverpool (Anh) đã miễn trừ khoản tiền phạt 4.510 bảng Anh cho một ông cụ 91 tuổi khi ông trả lại sách mượn sau 61 năm, theo hãng tin UPI.

(TNO) Thư viện Đại học Liverpool (Anh) đã miễn trừ khoản tiền phạt 4.510 bảng Anh cho một ông cụ 91 tuổi khi ông trả lại sách mượn sau 61 năm, theo hãng tin UPI.

Trả sách
 Ông Ron Webster trả sách cho quản thủ thư viện Phil Sykes - Ảnh: liv.ac.uk

Ông Ron Webster đã mượn một cuốn sách có tựa đề Structure and Function of Primitive Society (tạm dịch Cấu trúc và chức năng của xã hội nguyên thủy) vào năm 1953, khi còn là trợ lý nghiên cứu tại khoa Khoa học xã hội của trường.

Cho đến gần đây, ông Webster mới chợt nhận ra mình vẫn còn giữ cuốn sách nên đem trả lại cho thư viện.

Con rể của ông Webster, Rick Walker, cho biết các bạn của ông cụ đã cảnh báo rằng ông sẽ bị phạt nặng cũng như sẽ phải cảm nhận “sức nặng của luật lệ” khi quên trả sách trong hơn nửa thế kỷ.

Quản thủ thư viện Phil Sykes cho biết ban quản lý thư viện đã “kinh ngạc” khi thấy ông Webster trả lại sách.

Sykes cho biết ông đã quyết định miễn trừ khoản tiền phạt 4.510 bảng Anh cho ông cụ với điều kiện ông Webster phải sống mẫu mực và... trả sách đúng hạn.

Khang Huy

>> Ngồi tù vì mượn sách quên trả
>> Mượn sách thư viện đến... 78 năm mới trả
>> Tổng thống cũng mượn sách quá hạn
>> Kẻ mượn sách... trung thực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.