Trao đổi hiện vật điêu khắc Champa

20/09/2012 09:31 GMT+7

Ngày 19-9, UBND TP Đà Nẵng đồng ý trao đổi hiện vật giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Theo đó, Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ chuyển đầu tượng Phật Đồng Dương cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng để hoàn thiện bộ sưu tập Đồng Dương. Đây là đầu tượng Phật mang phong cách nghệ thuật Đồng Dương, có từ cuối thế kỷ 9, cao 65cm, rộng 42cm. Đầu tượng để tóc xoắn ốc, giữa trán có Urna (huệ nhãn).

Ngược lại, Bảo tàng Điêu khắc Chăm sẽ chuyển cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam tám hiện vật để bổ sung cho bộ sưu tập tín ngưỡng phồn thực Chăm, gồm 4 phù điêu trang trí chân tường, 2 phù điêu trang trí hình vú, 1 linga và 1 yoni. Các hiện vật này có niên đại từ thế kỷ 10, 11 và 12.

Theo Tuệ Anh / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.