Thanh Thúy ngồi “ghế nóng” Tiếng hát mãi xanh

08/05/2013 12:10 GMT+7

(TNO) NSƯT Thanh Thúy sẽ góp mặt trong đêm Chung kết 2 Tiếng hát mãi xanh 2013 với vai trò giám khảo khách mời.

(TNO) Sau tiết mục song ca cùng giải nhất chung cuộc Tiếng hát mãi xanh 2012 - Thái Thanh Hiệp ở đêm chung kết đầu tiên, NSƯT Thanh Thúy sẽ góp mặt trong đêm Chung kết 2 với vai trò giám khảo khách mời.

Đêm Chung kết 2 là đêm thi các ca khúc truyền thống cách mạng, dân ca hoặc mang âm hưởng dân ca.

Từng giữ vị trí giám khảo ở nhiều cuộc thi ca hát dành cho giới trẻ như Tiếng ca học đường, Tiếng hát truyền hình, nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Thúy ngồi “ghế nóng” cuộc thi dành cho lứa tuổi trung và cao niên.

Cô chia sẻ: “Hơi bỡ ngỡ, nhưng tôi rất vui và hy vọng sẽ tạo được điểm nhấn ở vai trò giám khảo khách mời”.

Đêm Chung kết 2 còn có sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Phi Nhung với ca khúc Thương lắm mình ơi của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, cùng hai giọng ca Anh Bằng và Thanh Vân - giải nhất Tiếng hát mãi xanh 2011 với ca khúc Giai điệu Tổ quốc của nhạc sĩ Trần Tiến.

Đêm thi thứ hai của Tiếng hát mãi xanh 2013 sẽ diễn ra vào ngày 10.5 tại Nhà hát truyền hình HTV, và được trực tiếp vào lúc 21 giờ trên kênh HTV9.

Diễm Thư

>> Chung kết 1 "Tiếng hát mãi xanh 2013": Giám khảo lẫn thí sinh yêu ca hát, quên bệnh tật
>> Gặp gỡ 9 gương mặt chung kết “Tiếng hát mãi xanh” 2013
>> Nét mới của sân khấu Tiếng hát mãi xanh 2013
>> NSND Thanh Hoa hát trong đêm chung kết 1 “Tiếng hát mãi xanh 2013”
>> 9 thí sinh vào vòng chung kết Tiếng hát mãi xanh 2013
>> Phát sóng bán kết 2 Tiếng hát mãi xanh 2013
>> 12 thí sinh đầu tiên lọt vào bán kết 2 "Tiếng hát mãi xanh
>> Tiếng hát mãi xanh: “Đi thi để thấy mình còn khỏe”
>> Khởi động vòng bán kết 2 "Tiếng hát mãi xanh
>> Tiếng hát mãi xanh" bắt đầu tăng tốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.