Lấy ý kiến dân về việc khai thác titan

13/04/2012 03:16 GMT+7

Ngày 12.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc đã có văn bản đồng ý giao UBND H.Phù Mỹ tổ chức lấy ý kiến người dân thôn Vĩnh Lợi (xã Mỹ Thành) về việc khai thác titan tại khu vực sườn núi Dốc, núi Hòn Lang và núi Dũng.

Ngày 12.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc đã có văn bản đồng ý giao UBND H.Phù Mỹ tổ chức lấy ý kiến người dân thôn Vĩnh Lợi (xã Mỹ Thành) về việc khai thác titan tại khu vực sườn núi Dốc, núi Hòn Lang và núi Dũng.

Khu vực này là địa điểm được UBND tỉnh Bình Định cấp phép cho một công ty cổ phần khoáng sản ở địa phương thăm dò titan, có diện tích khoảng 10 ha. Xã Mỹ Thành có hơn 1.054 ha đã được Bộ TN-MT và UBND tỉnh Bình Định cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác titan, nhưng đây là lần đầu tiên chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến người dân trước khi cho phép doanh nghiệp khai thác titan. Ông Huỳnh Văn Nam, Chủ tịch UBND H.Phù Mỹ, cho biết nếu người dân không đồng tình thì sẽ không cho phép doanh nghiệp khai thác.

 Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.