Iran ngừng bán dầu cho 2 công ty Hy Lạp

06/04/2012 19:55 GMT+7

(TNO) Kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin nước này đã ngừng bán dầu cho 2 công ty dầu của Hy Lạp do họ không trả số tiền còn nợ.

(TNO) Kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin nước này đã ngừng bán dầu cho 2 công ty dầu của Hy Lạp do họ không trả số tiền còn nợ.


Cơ sở lọc dầu của công ty Hellenic Petroleum - Ảnh: Reuters

Bản tin ngày 6.4 của kênh trên cho biết 2 công ty bị cấm mua dầu của Iran là Hellenic Petroleum và Motor Oil Hellas.

Tuy nhiên bản tin không tiết lộ các công ty này nợ bao nhiêu tiền của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Vào tháng 2, Iran đã cảnh báo nước này có thể mở rộng lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Anh và Pháp sang các nước châu u khác.

Quyết định trên được đưa ra nhằm phản ứng với lệnh cấm vận mà EU đã áp đặt đối với dầu của Iran hồi tháng 1 nhằm gây sức ép buộc Iran nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Phương Tây nghi ngờ Iran đang chế tạo vũ khí hạt nhân, tuy nhiên Tehran đã bác bỏ cáo buộc này.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.