Cần nghiêm trị những ai có hành vi đầu cơ

22/05/2014 03:20 GMT+7

Các cơ quan chức năng phải nhanh chóng vào cuộc để trị tận gốc nạn đầu cơ phá hoại kinh tế đất nước là ý kiến của bạn đọc sau các bài Rủi ro bẫy giá và Vàng bị đẩy giá đăng trên Thanh Niên số ra ngày 21.5.

Các cơ quan chức năng phải nhanh chóng vào cuộc để trị tận gốc nạn đầu cơ phá hoại kinh tế đất nước là ý kiến của bạn đọc sau các bài Rủi ro bẫy giá và Vàng bị đẩy giá đăng trên Thanh Niên số ra ngày 21.5.

Đừng yêu nước bằng nói suông

Tại sao nhân dịp này lại gây khó khăn cho nền kinh tế bằng cách đầu cơ vàng? Hãy thể hiện lòng yêu nước thiết thực, đừng hô hào và nói suông nữa!

Hòa
(hoaphanngoc@gmail.com)

Ngân hàng Nhà nước ở đâu ?

Những lúc này, sao không thấy phản ứng của Ngân hàng Nhà nước? Sao lại để giá vàng lên xuống như vậy?

dien52
(dien52@gmail.com)

Thương cho người dân

Đã biết bao lần mắc bẫy rồi mà người dân vẫn không rút ra được bài học kinh nghiệm, cứ như thế này thì chỉ có còng lưng làm nuôi bọn đầu cơ.

Thiên Đào
(thiendaotao@ymail.com)

Pháp luật phải nghiêm

Một mặt phải thực hiện đấu thầu vàng đều đặn, mặt khác phải thực hiện nghiêm pháp luật về chống đầu cơ, luật quản lý giá.

Võ Toàn
(votoan1111@yahoo.com.vn)

 

Những lúc đất nước gặp khó khăn, thiết nghĩ mọi người phải đồng lòng chung sức vượt qua, đừng làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến đất nước...

Đỗ Đình Cường
(Triệu Sơn, Thanh Hóa)

 
Đầu cơ vàng, đô la và các mặt hàng tiêu dùng khác trong lúc đất nước đang khó khăn là hành vi phá hoại, cần phải trị thật nghiêm để làm gương.

Nguyễn Đình Phước
 (Bình Thạnh, TP.HCM)

 

 Tấn Tú
(thực hiện)

BAN CTBĐ
 (tổng hợp)

 >> Giá vàng giảm còn 36,9 triệu/lượng
 >> Giá vàng tăng giảm khó lường 
 >> Vay vốn đầu cơ giá vàng
 >> Bộ trưởng Bộ TN-MT: Đầu cơ giá đất, doanh nghiệp nhà nước 'tay không bắt giặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.