Bắt khẩn cấp 5 đối tượng mua bán vận chuyển và tàng trữ súng quân dụng

27/02/2014 20:10 GMT+7

(TNO) Sau khi bắt quả tang một đối tượng mang 3 khẩu súng đi tiêu thụ, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã truy xét khẩn cấp các đối tượng liên quan và phát hiện thêm 6 khẩu súng, 200 viên đạn…

(TNO) Sau khi bắt quả tang một đối tượng mang 3 khẩu súng đi tiêu thụ, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã truy xét khẩn cấp các đối tượng liên quan và phát hiện thêm 6 khẩu súng quân dụng, 200 viên đạn…

>> Phá sới bạc, thu 2 súng quân dụng
>> Bắt nghi can vận chuyển trái phép súng quân dụng
>> Dùng súng quân dụng thanh toán nhau
>> Xét xử các bị cáo trong đường dây mua bán súng quân dụng
>> Bắt quả tang mua bán súng quân dụng
>> Bắt quả tang một vụ mua bán súng quân dụng
>> Phá vụ mua bán súng quân dụng trái phép
>> Ăn trộm súng quân dụng
>> Vụ săn bắn động vật quy mô lớn ở Lâm Đồng: Khởi tố vụ án, bắt giam bị can dùng súng quân dụng trái phép

Chiều ngày 27.2 nguồn tin Thanh Niên Online cho biết Cục Cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng trú tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 9 khẩu súng quân dụng, 200 viên đạn các loại, 2 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó vào lúc 3 giờ sáng ngày 21.2 tại huyện Đông Anh, TP.Hà Nội, lực lượng Cục Cảnh sát hình sự bắt quả tang Lưu Tiến Lực ở Bắc Giang đang mang 3 khẩu súng tiểu liên AK đi tiêu thụ.

Qua khai thác ban đầu, lực lượng thuộc Cục Cảnh sát hình đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nhà ở 4 đối tượng liên quan tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và phát hiện thêm 6 khẩu súng khác, trong đó có 1 khẩu súng ngắn cùng nhiều cơ số đạn và 2 quả lựu đạn.

Nguồn tin cho biết, đối tượng cầm đầu đường dây mua bán súng nói trên ngụ tại Thái Nguyên. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.