Việt Nam - Philippines: Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm

21/05/2014 19:58 GMT+7

(TNO) Chiều nay (21.5), tại thủ đô Manila, Philippines, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Philippines Benigno S.Aquino III đã hội đàm song phương.

>> Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc bàn về Biển Đông
>> Báo Nhật: Việt Nam và Philippines sẽ bắt tay đối phó với Trung Quốc trên biển Đông
>> Ngoại trưởng Indonesia: tình hình biển Đông sẽ tồi tệ thêm nếu chỉ nói mà không làm
>> Trung Quốc lại ngang ngược áp lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông
>> Giải quyết vấn đề biển Đông bằng biện pháp hòa bình


Clip: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu (VTV)

Tại buổi họp báo ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết qua hội đàm với Tổng thống Aquino III, hai bên cùng chia sẻ quan ngại sâu sắc về tình hình đặc biệt nguy hiểm hiện nay ở biển Đông trước việc Trung Quốc tiến hành nhiều hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế, công ước của Liên hiệp quốc về luật Biển năm 1982; xâm phạm nghiêm trọng vùng biển của các quốc gia ven biển nhất là vụ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 và đưa nhiều tàu hộ tống, bảo vệ xâm phạm sâu vào trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải biển Đông.

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Aquino III - Ảnh: Anh Vũ

“Hai bên kiên quyết phản đổi và kêu gọi các nước, cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm nêu trên, triệt để tuân thủ luật pháp quốc tế, công ước của Liên hiệp quốc về luật biển, tuyên bố ứng xử của các bên về biển Đông (DOC) và phấn đấu sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử biển Đông (COC)”, Thủ tướng phát biểu tại họp báo .

Xây dựng đối tác chiến lược

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Benigno S.Aquino III gói gọn mối quan hệ toàn diện trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước bằng các tính từ “mạnh mẽ” và “chặt chẽ”.

Về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, ông Aquino III đánh giá đang phát triển rất tốt, thông qua đó tăng cường sự tin cậy và tăng cường khả năng quân đội, hải quân hai nước.

“Sẽ không thái quá khi tôi nói rằng tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước và chúng tôi đang trông đợi sẽ đưa ra các điều kiện và thiết lập các yếu tố quan trọng để hướng tới lộ trình xây dựng đối tác chiến lược”, Tổng thống Aquino III nói.

Cho rằng với tư cách là hai quốc gia biển, ông Aquino III khẳng định thời gian tới cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự hợp tác giữa cảnh sát biển hai nước. Qua đó, hỗ trợ nhau như phòng chống ứng phó tràn dầu, cơ chế cứu hộ cứu nạn, bảo về nguồn lợi thuỷ sản.

So sánh một cách hình ảnh, ông Aquino III ví mối quan hệ giữa Việt Nam - Philippines và các nước trong khối ASEAN như những người anh em cùng nhau trải ra con đường để đi tới sự phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. “Hy vọng tất cả chúng ta cam kết mạnh mẽ thực hiện khát vọng chung hợp tác cùng nhau mạnh mẽ hơn. Xây dựng Đông Nam Á tràn ngập các cơ hội tạo nền tảng cho sự hoà bình ổn định”, ông Aquino III khép lại phần phát biểu.

Về phần mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá mối quan hệ giữa hai quốc gia thời gian qua hết sức tốt đẹp. Thủ tướng cam kết thời gian tới sẽ tiếp tục hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều lên 3 tỉ USD. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh.

 “Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp hiện có chúng tôi nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Philippines, đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện lên tầm cao mới. theo đó, nhất trí lập Uỷ ban công tác chung do 2 Bộ Ngoại giao đứng đầu để xây dựng lộ trình tiến tới quan hệ đối tác chiến lược. Vì lợi ích mỗi nước và vì hoà bình ổn định, hợp tác và phát triển chung của khu vực, để sớm trình lãnh đạo cấp cao hai nước quyết định”, Thủ tướng cho biết.

Anh Vũ (từ Manila - Philippines)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.