Thầy thuốc nên hỏi kỹ bệnh nhân về tình dục

28/03/2012 09:31 GMT+7

Một khảo sát trên toàn nước Mỹ cho thấy nhiều bác sĩ sản-phụ khoa không hỏi kỹ những vấn đề liên quan đến cuộc sống tình dục của bệnh nhân nữ nên có thể họ không truyền đạt thông tin đầy đủ và sâu sắc về sức khỏe.

Một khảo sát trên toàn nước Mỹ cho thấy nhiều bác sĩ sản-phụ khoa không hỏi kỹ những vấn đề liên quan đến cuộc sống tình dục của bệnh nhân nữ nên có thể họ không truyền đạt thông tin đầy đủ và sâu sắc về sức khỏe.

Trang tin HealthDay dẫn lời PGS Stacy Tesler Lindau tại Trung tâm Y tế thuộc Đại học Chicago giải thích rằng hoạt động tình dục là một thành phần then chốt trong sức khỏe thể chất và tinh thần nên cần được đánh giá đầy đủ, kể cả những thay đổi (nếu có) ở phụ nữ.

Các khảo sát gần đây cho thấy khoảng 1/3 phụ nữ trẻ và trung niên cùng 1/2 phụ nữ cao tuổi hơn từng trải qua những rắc rối về tình dục như ít ham muốn, đau hoặc thiếu khoái cảm khi quan hệ tình dục. Trong khi đó, khảo sát của bà Lindau và cộng sự cho thấy chỉ 40% bác sĩ sản - phụ khoa có hỏi để đánh giá về rối loạn chức năng tình dục, 29% hỏi xem bệnh nhân có hài lòng về cuộc sống tình dục hay không và 28% nêu định hướng cho bệnh nhân. 

Bà Lindau nhận xét: “Nhiều phụ nữ chịu đựng trong thầm lặng. Bệnh nhân thường e ngại nên thầy thuốc phải mở đầu. Tiền sử về tình dục là phần căn bản trong chăm sóc sản - phụ khoa”.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.