Chứng khoán thế giới khởi sắc đón lễ Giáng sinh

25/12/2009 13:35 GMT+7

* Giá dầu, vàng tăng cao (TNO) Phiên giao dịch ngày 24.12 (kết thúc rạng sáng nay, 25.12, giờ VN), Phố Wall đã hoàn tất phiên tăng điểm nhẹ, như một thành tích nhỏ chào đón lễ Giáng sinh.

Các báo cáo từ phía Chính phủ Mỹ cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần thứ nhất trong tuần trước giảm xuống còn 452.000 người, mức thấp nhất kể từ tháng 9.2008 và giảm nhiều hơn dự đoán của các chuyên gia.

Cùng với đó, thống kê số đơn đặt hàng trong tháng 11 vừa qua (tính cả ngành vận tải) tăng tới 2%, gấp đôi kỳ vọng của giới phân tích, đã giúp các chỉ số chứng khoán Mỹ lên điểm. "Ông lớn" Boeing, hãng sản xuất máy bay chở khách lớn thứ 2 thế giới, cho biết hãng đã nhận được tới 46 đơn đặt hàng trong tuần vừa qua.

Giá dầu thô, vàng cũng như các mặt hàng cơ bản khác tăng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán đi lên. Đây là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp của Phố Wall.

Tổng kết phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, lên thành 1.126,48 điểm; Dow Jones Industrial cũng tăng 0,5%, tương đương 53,66 điểm, lên thành 10.520,1 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite của các công ty công nghệ tăng 0,7%, lên mức 2.285,69 điểm.

Các bảng giá chứng khoán tại châu u, châu Á trong phiên cùng ngày (24.12) cũng tràn ngập màu xanh. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,56%, lên mức 5.402,41 điểm; CAC 40 của Pháp chỉ tăng nhẹ 0,05%, lên thành 3.912,73 điểm; còn DAX của Đức cũng tăng được 0,2%, chốt phiên ở mức 5.957,44 điểm. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho toàn khu vực tăng 0,3%.

Chỉ số HSI của Hồng Kông trong phiên ngày 24.12 (kết thúc chiều qua, giờ VN) đã tăng thêm 188,26 điểm, tương đương tăng 0,88%, lên thành 21.517 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,53%, lên mức 10.536,92 điểm. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,26%.

* Chốt phiên ngày 24.12 (vào rạng sáng nay, 25.12, giờ VN), giá dầu thô giao tháng 2.2010 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX, Mỹ) đạt mức 78,05 USD/thùng, tăng 1,38 USD/thùng, tương đương tăng 1,8% so với phiên trước đó.

Trong phiên ngày 24.12, giá dầu này dao động từ 76,19 USD đến 78,25 USD/thùng. Giá dầu tăng chủ yếu là nhờ Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) công bố báo cáo tuần cho thấy dự trữ dầu thô tại quốc gia này đã giảm tuần thứ 3 liên tiếp, giảm hơn dự báo của các chuyên gia và hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 1.2009.

Dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần qua đã giảm tới 4,84 triệu thùng, xuống còn 327,5 triệu thùng. Hiện giá dầu tại NYMEX đang cao hơn 73% so với đầu năm. Nhiều khả năng, năm nay sẽ là năm tăng giá mạnh nhất của dầu thô thế giới trong gần 1 thập niên qua.

Giá dầu Brent giao tháng 2.2010 tại London (Anh) chốt phiên cùng ngày ở mức 75,45 USD/thùng, tăng 1,99 USD/thùng.

* Giá vàng tại NYMEX trong phiên ngày 24.12 cũng tiếp tục tăng khá mạnh do giá trị đồng USD giảm so với euro.

Giá vàng giao tháng 2.2010 tại NYMEX chốt phiên 24.12 ở mức 1.104,8 USD/ounce, tăng 10,8 USD, tương đương 0,99% so với phiên trước đó. Tính từ đầu năm tới nay, giá vàng tại đây đã tăng 25%.

Giá vàng giao ngay tại London (Anh) cũng tăng 17,68 USD/ounce, tương đương tăng 1,6%, lên mức 1.105,23 USD/ounce (ghi nhận lúc 18 giờ 40 phút hôm 24.12, giờ địa phương).

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.