Lãnh án đúp

08/12/2007 00:03 GMT+7

Hôm qua 7.12, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Huy Phong (24 tuổi, ngụ quận 4) 14 năm tù về tội "giết người". Chiều 12.9.2006, Phong cùng Nguyễn Quí Tiến và một số bạn bè chơi cá ngựa ăn tiền. Chơi được một ván thì Phong thua Tiến 14 ngàn đồng nhưng không chịu trả dẫn đến cãi nhau.

Tiến đá Phong một cái vào ngực. Sau đó, Phong lấy dao rượt đuổi đâm Tiến nhiều nhát gây thương tích 11% rồi bỏ về Tây Ninh trốn. Trong thời gian này, Phong gây án, bị bắt và bị xử phạt 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt của cả hai bản án, Phong phải chấp hành bản án 17 năm tù về hai tội.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.