Giải quyết mâu thuẫn bằng... dao

09/12/2006 22:46 GMT+7

Rạng sáng 9/12, anh Lê Công Tâm (19 tuổi, quê ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú tại Q.Gò Vấp) cùng bạn đi nhậu về đến trước một quán ăn trên đường Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp (TP.HCM) thì bị Mai Hữu Hạnh (30 tuổi, ngụ Q.3) cùng một đồng bọn chạy đến rút dao đâm chết do từng có xung đột cá nhân. Sau khi gây án, Hạnh ra công an đầu thú.

Trước đó, vào rạng sáng 8/12, cũng do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, khi anh Lê Thái Thùy (21 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) cùng 2 bạn đi nhậu về đến đường Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM) thì bị một nhóm côn đồ chặn đánh làm anh Thùy bị trọng thương và sau đó tử vong tại bệnh viện. Công an đã truy bắt được 3 kẻ gây án là Trần Khánh Dư, Phạm Kim Thành Phú (đều 21 tuổi) và Võ Hoàng Minh (20 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú). (Hồng Thanh)

* Kết thúc buổi tuần tra. Rạng sáng 9/12, vào cuối buổi tuần tra, lực lượng Công an thị xã Tân An (tỉnh Long An) phát hiện, bắt giữ Trương Văn Phi (22 tuổi, ngụ thị xã Tân An) và Nguyễn Văn Bình (20 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An) khi bọn chúng đang đột nhập vào Điện lực Long An để trộm tài sản. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 5 chiếc điện kế cùng một số dây điện. (T.M.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.