Một vụ bể hụi bạc tỉ

20/04/2012 20:48 GMT+7

(TNO) Ngày 20.4, ông Bùi Hoàng Kiệt - Chủ tịch UBND xã Thanh Tân (H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) - cho biết một vụ bể hụi lớn vừa xảy ra trong xã.

(TNO) Ngày 20.4, ông Bùi Hoàng Kiệt - Chủ tịch UBND xã Thanh Tân (H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) - cho biết một vụ bể hụi lớn vừa xảy ra trong xã. 

Chủ hụi là bà Lê Thị Kim Lành, 47 tuổi, ngụ tại ấp Tân Thông 2. Vụ việc được phát hiện khi bà Lành bỏ trốn vào ngày 16.4 và chính quyền xã nhận được 105 đơn thư tố cáo (tính đến thời điểm hiện nay) do người dân gửi đến.

Qua số đơn thư trên, bước đầu ghi nhận, số tiền bà Lành đã huy động được từ các hụi viên là trên 6,2 tỉ đồng, trong đó nhiều người góp từ 200 triệu đến trên 700 triệu đồng; phổ biến là góp vài chục triệu đồng/người.

Ông Kiệt cũng cho biết, nhìn bề ngoài, bà Lành không có vẻ giàu có nổi bật.

UBND Thanh Tân đã làm việc với ông Trần Văn Đoàn (chồng bà Lành, hiện là giáo viên tiểu học tại xã) và ông này cam kết gọi vợ về đối chất với phía những người đòi nợ cũng như thỏa thuận cách thanh toán nợ trước sự chủ trì của chính quyền xã. Nếu không thực hiện được điều đó, xã sẽ trình lên cấp thẩm quyền can thiệp, giải quyết.

Khoa Chiến

>> Bể hụi hàng chục tỉ đồng ở Mỹ Tho
>> 26 đơn tố cáo bị giật hụi
>> Làm rõ vụ giựt hụi gây xôn xao ở Đà Lạt
>> Bể hụi bạc tỉ, xóm nghèo điêu đứng
>> Bắt nhiều "siêu lừa” cuối năm
>> Vỡ nợ hàng loạt ở xã nghèo
>> Lại bể hụi tiền tỉ tại Quy Nhơn
>> Quê nghèo tan tác vì hụi
>> Bể hụi miền Tây - Bài cuối: Hụi viên “ảo” và những nạn nhân thật
>> Bể hụi miền Tây - Bài 2: Vị đắng của lòng tin
>> Bể hụi miền Tây - Bài 1: "Bom nổ chậm
>> Chợ Cồn, chợ Hàn trước Tết: Nỗi lo nợ nần
>> Cuối năm xóm nghèo vỡ hụi
>> Long An: Bể hụi gần 20 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.