Cần kiểm tra những gì ?

20/05/2014 03:00 GMT+7

Tôi 40 tuổi, nữ giới. Lâu nay tôi ít khi đi khám kiểm tra sức khỏe, có điều về tổng thể thì sức khỏe cũng như ăn uống, sinh hoạt của tôi lâu nay cũng bình thường. Vậy, nếu tôi kiểm tra sức khỏe thì nên ưu tiên làm những gì trước, những gì cần? Nhờ tư vấn giúp. Xin cám ơn. (phanthithi@...)

Tôi 40 tuổi, nữ giới. Lâu nay tôi ít khi đi khám kiểm tra sức khỏe, có điều về tổng thể thì sức khỏe cũng như ăn uống, sinh hoạt của tôi lâu nay cũng bình thường. Vậy, nếu tôi kiểm tra sức khỏe thì nên ưu tiên làm những gì trước, những gì cần? Nhờ tư vấn giúp. Xin cám ơn. (phanthithi@...)

- Về sức khỏe tổng quát, nên chụp hình phổi, đo điện tim, xét nghiệm máu tổng quát tìm thiếu máu, kiểm tra chức năng gan và thận, kiểm tra tình trạng chuyển hóa (tiểu đường hay rối loạn mỡ máu). Còn về phụ khoa, nếu đã lập gia đình hoặc đã có quan hệ tình dục thì nên kiểm tra tình trạng cổ tử cung để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung, siêu âm bụng kiểm tra tử cung và buồng trứng, khám nhũ hoa. Nếu chưa có quan hệ tình dục thì chỉ cần siêu âm bụng kiểm tra và khám nhũ hoa.

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh

>> Ăn uống giảm nguy cơ tiểu đường ở trẻ
>> Ăn uống dễ tiêu hóa mùa nóng
>> 5 năm không ăn uống
>> Ăn uống ở người cao huyết áp
>> Ăn uống ở người bị ung thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.