Kiện đòi bồi thường oan sai trên 777 triệu đồng

26/03/2012 03:01 GMT+7

Ngày 25.3, TAND H.Đồng Phú (Bình Phước) cho biết đã thụ lý đơn kiện của Phan Văn Thương (23 tuổi, ngụ xã Phú Trung, H.Bù Gia Mập) đòi Viện KSND huyện này bồi thường số tiền 777.360.890 đồng do đã bắt giam oan sai.

Ngày 25.3, TAND H.Đồng Phú (Bình Phước) cho biết đã thụ lý đơn kiện của Phan Văn Thương (23 tuổi, ngụ xã Phú Trung, H.Bù Gia Mập) đòi Viện KSND huyện này bồi thường số tiền 777.360.890 đồng do đã bắt giam oan sai.

Trước đó, vào tháng 12.2008, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi, quê Bình Phước) vì nghi liên quan đến vụ án. Qua lời khai của Hùng, đầu tháng 1.2009, cơ quan CSĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 8 thanh niên, trong đó có Thương về hành vi cướp tài sản, cướp giật tài sản. 9 quyết định khởi tố bị can được Viện KSND H.Đồng Phú phê chuẩn.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT không chứng minh được 9 người này phạm tội nên ngày 1.8.2011, Viện KSND H.Đồng Phú ra quyết định đình chỉ điều tra hình sự đối với các bị can trên. Quá trình thương lượng, ngày 11.3, Viện KSND H.Đồng Phú đồng ý bồi thường cho 6/9 thanh niên với số tiền hơn 500 triệu đồng (Báo Thanh Niên đã thông tin). Riêng anh Thương được bồi thường 221 triệu đồng nhưng không đồng ý.      

Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.