Thanh Hoá: Phát hiện một xác tên lửa

06/12/2006 23:25 GMT+7

Ngày 6/12, tại xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá), một số công nhân đào đất đã phát hiện một xác quả tên lửa có số hiệu 02319, với chiều dài hơn 2m, đường kính rộng nhất khoảng 60cm, nặng khoảng 300kg. Cánh tên lửa đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, phần đuôi của tên lửa còn khá nguyên vẹn và cách mặt đất chừng 80m.

Hiện nay, quả tên lửa đang để tại lò gạch của gia đình anh Hoàng Ngọc Thực, xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hoá. Chính quyền địa phương cũng đã có kế hoạch bảo vệ và chờ các cơ quan chức năng xử lý.

Theo người dân địa phương, thời gian qua người dân địa phương cũng đã phát hiện nhiều hiện vật từ thời chiến tranh như mảnh bom, lựu đạn...

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.