Tin thêm về vụ tai nạn thảm khốc 12 người chết

02/03/2012 16:27 GMT+7

(TNO) Chiếc xe khách trong lúc đổ đèo đã xảy ra tai nạn với một người đàn ông người địa phương điều khiển mô tô không biển số khiến xe khách lật nhào.

(TNO) Chiều 2.3, theo thông tin ban đầu từ Công an H.Ngọc Hồi (Kon Tum), chiếc xe khách trong lúc đổ đèo đã xảy ra tai nạn với một người đàn ông người địa phương điều khiển mô tô không biển số khiến xe khách lật nhào. 

>> Tai nạn giao thông thảm khốc, 12 người chết

Công an H.Ngọc Hồi cho biết xe khách gặp nạn mang biển số 82B-00096 (loại 16 chỗ ngồi) do tài xế Hồ Hữu Bình (33 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 2, thị trấn Plei Kần, H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) điều khiển.

Chủ xe khách là bà Phan Tấn Tường Vi (27 tuổi, ngụ tại thị trấn Plei Kần).

Theo một số nhân chứng, ô tô khách rời bến xe khách H.Ngọc Hồi (Kon Tum) lúc 16 giờ chiều 1.3. Khi xe đi qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y (H.Ngọc Hồi, Kon Tum) và vào địa phận tỉnh Attapư (Lào) gần 50km thì xảy ta vụ tai nạn kinh hoàng.

Theo Công an H.Ngọc Hồi, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở 20 người, trong đó có 18 hành khách, tài xế, cùng phụ xe. 

tai nạn ở Attapư
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum thăm hỏi nạn nhân gặp nạn đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum - Ảnh: Trùng Dương

Khi xe khách đang đổ đèo thì gây tai nạn với một mô tô không mang biển kiểm soát, do một người mang quốc tịch Lào điều khiển.

Hậu quả, xe khách bị lật vào ta luy dương, khiến 11 người chết tại chỗ, một người chết trên đường đi cấp cứu và 9 người bị thương (một nạn nhân quốc tịch Lào điều khiển mô tô bị thương nặng đang được cấp tại Bệnh viện tỉnh Attapư, Lào).

Đến 23 giờ đêm 1.3, 6 trường hợp bị thương đã được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum và 2 người đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực H.Ngọc Hồi.

Đến chiều 2.3, trong số 12 nạn nhân thiệt mạng, có 2 người vẫn chưa có thân nhân đến nhận xác.

 

Danh sách nạn nhân thiệt mạng

 1- Mai Văn Hoàng (SN 1979), ngụ tại 46/4 Ông Ích Khiêm, TP.Đà Nẵng
 2- Đinh Thị Kiều Oanh (1990), thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, H.Ngọc Hồi
 3- Nguyễn Quốc Trưởng, P.Yên Thế, TP PleiKu, tỉnh Gia Lai
 4- Thái Văn Quang (phụ xe), tỉnh Gia Lai
 5- Hỗ Hữu Bình (1979 tài xế), thị trấn Plei Kần, H. Ngọc Hồi
 6- Lê Hoàng (1959), ngụ tại TP.HCM
 7- Nguyễn Thị Hồng Thu (1983), xã Đăk Kấm, TP.Kon Tum
 8- Mai Thị Tuyết (1988), ngụ tại tỉnh Phú Yên
 9- Lý Thị Lệ Thủy (1962), ngụ tại Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
 10- Nguyễn Văn Dương (1964), ngụ tại H.Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
 11- Nguyễn Văn Cẩm (1966) ngụ tại  Thừa Thiên-Huế (chưa có thân nhân nhân nhận xác)
 12- Lê Thanh Xuân (1959), quê quán Ninh Bình (chưa có thân nhân nhân nhận xác)

 Danh sách nạn nhân bị thương

 1- Nguyễn Chí Thập (1983), xã Tiên Lãnh, H.Tiên Phước, tỉnh Quang Nam
 2- Hồ Hữu Thành (1991), H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
 3- Trương Quang Dục (1982), H.Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
 4- Vũ Văn Hoạt (1975), Trực Ninh, tỉnh Nam Định
 5- Hoàng Minh Thường (1966), tỉnh Quảng Trị
 6- Cao Lý Mỹ An (1989), Hải Châu, TP.Đà Nẵng
 7- Nguyễn Chương (1984), Thừa Thiên-Huế
 8- Lê Công Chiến, ngụ tại tỉnh Quảng Trị

Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.