Phát hiện người cổ đại ở Trung Quốc

18/08/2013 03:20 GMT+7

Một chi người đã tuyệt chủng từng chiếm cứ một vùng đất rộng, ngày nay là Trung Quốc, cách đây khoảng 1,7 triệu năm.

Theo Tân Hoa xã, các chuyên gia đã xem xét lưu vực Nihewan, nằm giữa vùng núi non cách Bắc Kinh 150 km về phía tây. Nơi đây lưu giữ hơn 60 điểm di tích từ thời Đồ đá, với hàng ngàn công cụ bằng đá được tìm thấy từ năm 1972.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những đồ tạo tác này thuộc về Homo erectus (Người đứng thẳng), được cho là tổ tiên của Homo sapiens (tức Người thông minh), theo chuyên gia của Học viện Khoa học Trung Quốc tại Tây An.

Để xác định niên đại của những di tích này, họ phân tích mẫu đất bên trên, bên dưới, cũng như thiết bị bằng đá, từ đó kết luận rằng nơi đây phải xuất hiện vào khoảng 1,7 triệu năm trước, thay vì chỉ khoảng 1 triệu năm theo suy đoán ban đầu, theo báo cáo đăng trên chuyên san Scientific Reports.

Thụy Miên

>> Khỏe hơn nhờ lương duyên với người cổ đại
>> Di thể người cổ nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.