Khai thác cát trộm, tàn phá đê sông

07/03/2012 03:08 GMT+7

Tháng 4.2005, tỉnh Bình Định đầu tư nâng cấp 6 km đê qua địa bàn TP.Quy Nhơn và 2 huyện Tuy Phước, Phù Cát. Mặt đê được đúc bê tông, hai bên mái đê được làm kiên cố bằng tấm lát bê tông đúc sẵn.

Tháng 4.2005, tỉnh Bình Định đầu tư nâng cấp 6 km đê qua địa bàn TP.Quy Nhơn và 2 huyện Tuy Phước, Phù Cát. Mặt đê được đúc bê tông, hai bên mái đê được làm kiên cố bằng tấm lát bê tông đúc sẵn.

Công trình đưa vào sử dụng năm 2006, từ đó đến nay góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản của cư dân trong mùa mưa lũ, bảo vệ chống sự xâm thực của đê sông và nước biển dâng.

Thế nhưng, gần đây một số cá nhân sử dụng máy bơm để hút cát trộm phía hạ lưu đê sông Côn, dưới đập dâng Văn Mối của xã Cát Chánh (Phù Cát) và xã Phước Thắng (Tuy Phước), gây tác hại xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến hệ thống đê.

Hiện mỗi ngày có chục lượt xe đến lấy cát. Sự việc kéo dài nhưng vẫn chưa được các cấp chính quyền giải quyết rốt ráo, làm nhân dân bất bình, lo âu. Ông Nguyễn Tờ, Trưởng thôn An Lợi, xã Phước Thắng, bức xúc: “Trong các kỳ họp HĐND xã, tôi đều phản ảnh tình trạng khai thác trộm cát, nguy cơ gây sạt lở đê sông, nhưng không hiểu sao chính quyền lại không xử lý, nên tình hình trộm cát trên địa bàn thôn tôi vẫn diễn ra công khai”.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Phước Thắng, nhìn nhận nhân dân phản ảnh nhiều lần, xã đã kiểm tra và đang đề nghị cấp trên, các ngành chức năng phối hợp xử lý tình trạng khai thác cát trộm.

Xuân Thức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.