Chuyển tội danh vì không đủ chứng cứ

29/04/2012 03:55 GMT+7

Sau một ngày xét xử, chiều 27.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Quang Đạt (24 tuổi, ngụ Q.1) 8 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”, buộc phải bồi thường 500 triệu đồng cho Câu lạc bộ Royale (trực thuộc khách sạn Sài Gòn Riverside) và Nguyễn Vĩnh Hà (36 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 6 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau một ngày xét xử, chiều 27.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Quang Đạt (24 tuổi, ngụ Q.1) 8 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”, buộc phải bồi thường 500 triệu đồng cho Câu lạc bộ Royale (trực thuộc khách sạn Sài Gòn Riverside) và Nguyễn Vĩnh Hà (36 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 6 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, cáo trạng cho rằng Hà là tổ phó tổ thu ngân của Câu lạc bộ Royale đã móc nối với Đạt (nhân viên bảo vệ) trộm tiền của câu lạc bộ. Tối 6.3.2007, Hà và Đạt trực cùng ca nên đã bàn cách trộm tiền. Theo đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 7.3.2007, Đạt rủ các nhân viên bảo vệ tập trung đánh bài rồi kiếm cớ chuồn ra gặp Hà ở phòng AM (có két sắt). Hà cho Đạt biết két sắt không khóa mã số, không niêm phong mà chỉ khóa bằng chìa khóa và giao chìa khóa đó cho Đạt. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, Đạt đã mở két sắt lấy bọc tiền 500 triệu đồng.

Tháng 11.2010, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mỗi bị cáo 10 năm tù về cùng tội “trộm cắp tài sản”. Sau đó, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm hủy toàn bộ bản án, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra lại từ đầu vì cho rằng chưa đủ cơ sở kết tội Hà.

Tại phiên xử sơ thẩm lần 2, Đạt khai toàn bộ kế hoạch trộm cắp 500 triệu đồng đều do Hà sắp đặt như bản cáo trạng miêu tả. Nhưng Hà phủ nhận, cho rằng hôm đó mình là người trực chính, nếu mất tiền mình phải chịu trách nhiệm. Hà chỉ thừa nhận có quên không khóa mã số két sắt, không đóng kín cửa phòng AM... Sau khi nghị án, HĐXX nhận định ngoài lời khai của Đạt thì không có chứng cứ nào chứng minh Hà có tham gia vụ trộm. Vì vậy, chỉ có cơ sở kết luận Hà thiếu trách nhiệm...

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.