Thí sinh thi riêng vào trường ĐH Bách Khoa vẫn được xét tuyển vào trường khác

27/03/2014 16:25 GMT+7

(TNO) Trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (ĐHBKHN) khẳng định thí sinh thi riêng vào Trường ĐH Bách Khoa vẫn được xét tuyển vào trường khác.

(TNO) Trao đổi với PV Thanh niên Online, ông Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã khẳng định như vậy.

Ông Sơn cho biết trong nhiều ngày qua, trường cũng nhận được nhiều thắc mắc của thí sinh xung quanh việc năm nay trường ĐH Bách Khoa có đề án tuyển sinh riêng. 

Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT quy định: “Kết quả thi của thí sinh thi vào trường tổ chức tuyển sinh riêng chỉ có giá trị xét tuyển vào trường đó, không có giá trị xét tuyển sang trường khác”. Vì vậy sau khi trường ĐH Bách Khoa Hà Nội được công bố là 1 trong 62 trường tuyển sinh riêng, nhiều thí sinh đã không khỏi lo lắng về việc nếu tham gia thi vào trường này thì sẽ không được mang kết quả đi xét tuyển vào trường khác.

Ông Sơn lý giải: “Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội vẫn thi theo kỳ thi 3 chung do Bộ tổ chức, trường chỉ tiến hành sơ tuyển trước khi thi. Vì vậy kết quả thi của các em nếu không trúng tuyển vào trường vẫn được mang đi xét tuyển vào trường khác”.

Trao đổi về việc này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cũng cho biết, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội có đề án tuyển sinh riêng nhưng vẫn tham gia kỳ thi 3 chung nên thí sinh được mang kết quả thi chung này để đi xét tuyển vào trường khác có cùng khối thi.

>> Đề án tuyển sinh riêng của 62 trường đại học, cao đẳng
>> ĐH Quốc tế Sài Gòn công bố phương án tuyển sinh riêng

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.