Chưa 8.3, giá hoa đã tăng

05/03/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Đó là nhận định của giới kinh doanh hoa tại TP.HCM khi chưa đến lễ Quốc tế Phụ nữ (8 tháng 3) nhưng thị trường đã “nóng” từng ngày. Tại các cửa hàng hoa, lượng khách đến đặt hoa đã tăng cao từ vài ngày qua.

(TNO) Đó là nhận định của giới kinh doanh hoa tại TP.HCM khi chưa đến lễ 8.3 nhưng thị trường đã “nóng” từng ngày. Tại các cửa hàng hoa, lượng khách đến đặt hoa đã tăng cao từ vài ngày qua.

“Có lẽ do sợ đặt hoa vào giờ chót, các shop hoa bị quá tải không giao hàng đúng hẹn nên nhiều đấng mày râu đã đến đặt hoa làm quà 8.3 tặng mẹ và bạn gái từ rất sớm, dẫn đến thị trường hoa dịp 8.3 năm nay khởi động sớm hơn những năm trước”, chị Thu Dung, chủ một cửa hàng hoa ở Q.5, TP.HCM cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên Online, so với ngày thường, giá hoa dịp 8.3 đã tăng khoảng 15%, còn so với cùng kỳ năm ngoái thì giá hoa tăng trên 30% và được dự báo sẽ “lên cơn sốt” trong ngày 8.3.

Hiện tại các chợ ở TP.HCM, giá hoa hồng đỏ đã tăng lên mức 6.000 - 7.000 đồng/cành, lily thường 120.000 - 150.000 đồng/bó, lily ù 210.000 - 230.000 đồng/cành, cẩm chướng 40.000 - 45.000 đồng/bó (20 cành), địa lan 50.000 - 120.000 đồng/cành (tùy vào màu và lượng hoa trên cành), lan hồ điệp 70.000 - 150.000 đồng/cành, cát tường 35.000 - 40.000 đồng/bó, cúc chùm 15.000 - 20.000 đồng/bó, cúc đơn 30.000 đồng - 40.000 đồng/bó, đồng tiền 45.000 - 50.000 đồng/bó…


Mặc dù chưa đến 8.3 nhưng nhiều chàng trai đã đặt hoa tặng mẹ và người yêu - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

“Ngày 8.3 năm nay lại trùng vào ngày rằm nên đây cũng là lý do góp phần làm giá hoa tăng cao thêm vì nhu cầu dùng hoa cúng rất lớn. Riêng hoa hồng có lượng tiêu thụ trong ngày rằm không nhiều bằng các loại hoa khác nên dự báo sẽ có mức tăng không cao”, bà Nguyễn Thị Thùy Vũ - Giám đốc điều hành Công ty CP Thế Giới Hoa Tươi - cho biết.

Ngoài ra, trên thị trường hiện có rất nhiều mẫu thiết kế mới ra đời độc đáo, ý nghĩa và không kém phần sang trọng để quý ông tặng người yêu và mẹ như “Gánh hàng hoa”, “Mẹ ra chợ”, “Vòng tay thương yêu”, “Tinh khôi”, “Nắng sớm” và “Hai nửa yêu thương”…

Riêng hoa tulip cho ngày Quốc tế phụ nữ hiện đã xuất hiện đến 30 loại khác nhau, người mua có rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, để chơi được loài hoa này trong nhiều ngày, đòi hỏi phải được bảo quản ở nhiệt độ mát nên người mua hoa tặng cần lưu ý thêm vấn đề này.

Cẩm Nhi

>> Lẵng hoa trị giá hơn 15 triệu đồng
>> Thị trường Ngày tình nhân thất thu?
>> Thị trường hoa ngày lễ Tình nhân: Giá hoa cao, ít đơn hàng “khủng”
>> Cháy" hoa tươi dịp lễ tình nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.