Đâm một nhát kéo, nhận 14 năm tù

10/07/2012 16:25 GMT+7

(TNO) Từng là bạn thân, nhưng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, Lê Bá Dũng dùng kéo đâm anh T. một nhát dẫn đến tử vong.

Ngày 10.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Bá Dũng (38 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) 14 năm tù về tội “giết người”.

Đâm 1 nhát kéo, lãnh 14 năm tù
Bị cáo Lê Bá Dũng sau phiên tòa

Theo cáo trạng, Trần Kim Định (bạn gái Dũng) có nhờ anh V.Q.T (hàng xóm và là bạn thân của Dũng) đi tìm Dũng giùm và hứa sẽ trả chi phí.

Tuy nhiên, sau đó Định không thực hiện lời hứa nên anh T. gọi điện thoại đòi chi phí. Nghe bạn gái kể lại chuyện bị anh T. đòi tiền, Dũng tức giận điện thoại chửi anh T. dẫn đến mâu thuẫn.

Ngày 13.9.2011, Dũng điều khiển xe gắn máy đi tới ngã ba Trường Sơn - Cách Mạng Tháng 8 (P.11, Q.3) thì gặp anh T. đang sửa xe ở đây nên lao đến cãi vã rồi đánh nhau.

Dũng chạy trốn vào một tiệm xe máy gần đó, anh T. không vào được nên bỏ đi. Sau đó, Dũng về nhà lấy cây kéo quay lại gây sự tiếp. Trong lúc hai bên xô xát, anh T. đánh Dũng bằng ống tuýp và bị Dũng đâm một nhát kéo vào người dẫn đến tử vong.

Tại tòa, Dũng xin lỗi vợ anh T. và chấp nhận bồi thường tiền ma chay như yêu cầu của bị hại.

Do trước đó Dũng từng bị án 8 năm tù chưa được xóa án tích, lại phạm tội mới đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX tuyên phạt mức án như trên.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Y án 15 năm tù cho kẻ hiếp dâm người làm
>> Bắt băng đâm người, cướp của
>> Bắt băng đâm người tại tiệm internet
>> Về quê vợ rồi… đâm người
>> Đường dây mại dâm người mẫu, diễn viên: Hồng Hà bán dâm giá 1.000 USD
>> Đâm người vì ghen
>> Đình chỉ công tác thượng sĩ công an đâm người
>> Xảy ra nhiều vụ đâm người
>> Đâm người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.