Nam bộ có thể nắng nóng đến 39 độ C

04/03/2012 09:32 GMT+7

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong hai ngày qua xảy ra một đợt nắng nóng ở Nam bộ. Cụ thể, nhiệt độ tại khu vực TP.HCM xấp xỉ 36 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai), Bình Phước là 37 độ C, Mộc Hóa (Long An) 35 độ C.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong hai ngày qua xảy ra một đợt nắng nóng ở Nam bộ. Cụ thể, nhiệt độ tại khu vực TP.HCM xấp xỉ 36 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai), Bình Phước là 37 độ C, Mộc Hóa (Long An) 35 độ C.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết nhiệt độ tăng cao nhưng độ ẩm trong không khí ở mức thấp nên thời tiết trở nên nóng bức, khô hanh. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến khoảng giữa tháng 4 và nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38-39 độ C.

Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng không kéo dài liên tục mà xảy ra từng đợt kéo dài 3-4 ngày. Xen kẽ sẽ có mưa rào, dông do độ ẩm trong không khí phát triển thành những đám mây dông. Bà Lan cảnh báo hiện tượng nắng nóng có thể gây nguy cơ cháy rừng cao và xâm nhập mặn lấn sâu vào các cửa sông gây ảnh hưởng nuôi trồng thủy sản.

Trong khi Nam bộ đang nắng nóng thì các tỉnh Bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét còn kéo dài trong 2-3 ngày nữa. Riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La do ảnh hưởng áp thấp nóng phía tây nên nhiệt độ khá cao, phổ biến từ 27-29 độ C.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.