Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh lần thứ 2 rời chính trường

11/08/2012 12:20 GMT+7

(TNO) Hoàng thân Campuchia, ông Norodom Ranariddh, ngày 10.8 tuyên bố từ bỏ chính trường lần thứ hai.

(TNO) Hoàng thân Campuchia, ông Norodom Ranariddh, ngày 10.8 tuyên bố từ bỏ chính trường lần thứ 2.

“Tôi xin tuyên bố kể từ bây giờ không làm chính trị và không chịu trách nhiệm về bất kỳ những công việc hay quyết định nào của đảng Norodom Ranariddh”, AFP dẫn lời hoàng thân Ranariddh.

Mặc dù ông Ranariddh không đưa ra lý do từ bỏ chính trường nhưng AFP cho biết các quan chức cấp cao Campuchia tố cáo ông này đã gây cản trở việc sáp nhập đảng Norodom Ranariddh (NRP) với đảng Funcinpec.

Tuy nhiên, hoàng thân Ranariddh hồi tháng 5.2012 đã chấp thuận sáp nhập hai đảng này trong nỗ lực khôi phục hoạt động chính trị của hoàng gia trước cuộc tổng bầu cử vào năm 2013.

 Hoàng tử Campuchia, ông Norodom Ranariddh - Ảnh: AFP
Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh - Ảnh: AFP

Theo AFP, ông Ranariddh, từng bị trục xuất khỏi đảng Funcinpec sau khi bị tố cáo bê bối tài chính, rồi thành lập đảng Norodom Sihanouk của riêng mình.

AFP cho biết hoàng thân Ranariddh từng bị tòa xử vắng mặt 18 tháng tù giam vào năm 2007 đã tuyên bố từ bỏ chính trị lần đầu tiên vào năm 2008.

Đến cuối năm 2010, ông Ranariddh quay lại chính trường và tuyên bố sẽ tái đoàn kết những người ủng hộ hoàng gia Campuchia.

Phúc Duy

>> Campuchia phát hiện mộ tập thể thời Khmer Đỏ
>> Du lịch Campuchia: Thêm niềm vui với dịch vụ năm sao
>> Giúp người nghèo Campuchia
>> Chủ tịch QH Campuchia thăm Việt Nam
>> Campuchia "bắn nhầm" máy bay dân sự Thái Lan?
>> Du khách Việt Nam gặp nạn ở Campuchia
>> 60 trẻ em Campuchia chết vì bệnh lạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.