Y án Việt kiều lừa đảo

25/08/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 24.8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án đối với Trương Việt Anh (42 tuổi, Việt kiều Mỹ) 12 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do thiếu nợ, trong một lần về nước, Việt Anh nảy sinh ý định lừa đảo.

Hôm qua 24.8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án đối với  Trương Việt Anh (42 tuổi, Việt kiều Mỹ) 12 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do thiếu nợ, trong một lần về nước, Việt Anh nảy sinh ý định lừa đảo.

Tháng 3.2010, giả vờ định mua đất ở Nha Trang nên Việt Anh vào TP.HCM gặp chủ đất (ông Lê Phi Hùng, quốc tịch Canada, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) hỏi mượn 300 triệu đồng để “lo” chuộc 500.000 USD bị hải quan tạm giữ. Sau khi đưa tiền, ông Hùng không liên lạc được với Việt Anh nên đi báo công an. Ngoài ra, Việt Anh còn lừa ông Nguyễn Minh Khiêm 20.000 USD bằng thủ đoạn nhận lo thủ tục cho con gái ông Khiêm sang Mỹ.  

Lê Nga

>> Bắt tạm giam thêm 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dự án của Báo Thanh Niên
>> Bắt kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dự án của Báo Thanh Niên
>> Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Điều tra, xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Simextraco: Nguyên 7 giám đốc lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.