Ông Obama đề cử bộ trưởng Quốc phòng, giám đốc CIA

08/01/2013 13:37 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử cựu Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Chuck Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng và cố vấn chống khủng bố John Brennan làm người lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương (CIA) vào hôm 7.1.

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử cựu Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Chuck Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng và cố vấn chống khủng bố John Brennan làm người lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương (CIA) vào hôm 7.1.

Cựu Thượng nghị sĩ bang Nebraska Hagel vốn bị các đảng viên Cộng hòa cáo buộc có định kiến với Israel và mềm mỏng với Iran.

Ông Brennan cũng bị săm soi vì các kỹ thuật thẩm vấn tàn nhẫn từng được CIA sử dụng, theo BBC.

Cả hai đề cử này đều cần phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Ông Obama đề cử bộ trưởng Quốc phòng, giám đốc CIA
 Từ trái sang phải: Ông Chuck Hagel, ông Barack Obama và ông John Brennan - Ảnh: AFP

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào hôm 7.1, ông Obama nói ông Hagel là “lãnh đạo mà các binh sĩ của chúng ta xứng đáng có”.

Tổng thống Mỹ ca ngợi cách tiếp cận độc lập và lưỡng đảng của ông Chuck Hagel, một cựu binh chiến tranh Việt Nam 66 tuổi.

Ông Obama nói ông Hagel biết sự lãnh đạo của Mỹ là tuyệt đối cần thiết song bổ sung rằng ông này sẽ xem hành động quân sự là lựa chọn cuối cùng.

“Quan trọng nhất, Chuck biết chiến tranh không phải là một khái niệm trừu tượng”, ông Obama nói.

Trong phát biểu, ông Hagel nói ông sẽ cố gắng duy trì những tiêu chuẩn của các bộ trưởng tiền nhiệm, và cam kết sẽ củng cố các liên minh của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng sắp rời chức Leon Panetta nói ông hết lòng ủng hộ việc đề cử ông Hagel.

Cùng với Thượng nghị sĩ John Kerry, người được đề cử làm Ngoại trưởng vào tháng trước, ông Hagel và ông Brennan sẽ định hình đường hướng an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ hai của ông Obama.

Sơn Duân

>> Cửa hàng đồ lưu niệm trực tuyến về ông Obama
>> Ông Obama không muốn tăng thuế giới trung lưu
>> Ông Obama lần thứ hai trở thành Nhân vật của năm
>> Ông Chuck Hagel sắp được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.