Cuộc “rong chơi” 4 năm

02/02/2013 03:25 GMT+7

Một gia đình ở TP.Palo Alto, thuộc bang Calfornia (Mỹ) đã bất ngờ tái ngộ con chó cưng của họ sau 4 năm mất tích. Theo NBC, Oreo - tên con chó, đã biến mất vào năm 2008 và nhà Guglielmelli cho rằng đã có ai đó chăm sóc giùm.

Cuộc “rong chơi” 4 năm
Ảnh: NBC

Đầu tuần này, Oreo (ảnh) được phát hiện đi lang thang ở TP.Daly kế cận và được “hồi gia” nhờ con chip ghép trên da nó. Có điều, chủ nhân của Oreo, bà Ann Guglielmelli đã không còn sống đến ngày “đoàn tụ” này.

T.Q

>> Bia cho chó cưng
>> Gặp lại chó cưng sau 5 năm thất lạc
>> Đi chuộc chó cưng
>> Nhật Bản tặng chó cưng cho Tổng thống Nga
>> Chi 5 tỉ đồng cho đám cưới chó cưng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.