Quân đội Ấn Độ xây 18 đường hầm dọc biên giới với Trung Quốc, Pakistan

17/08/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Ấn Độ đã bắt đầu kế hoạch xây dựng 18 tuyến đường hầm dọc biên giới với Pakistan và Trung Quốc để có thể nhanh chóng điều động quân đến khu vực biên giới với hai nước láng giềng này, báo The Times of India đưa tin hôm 16.8.

Việc xây dựng các đường hầm trên cũng nhằm cất giữ những vũ khí quan trọng như tên lửa mà không sợ bị vệ tinh cũng như máy bay do thám của nước ngoài phát hiện.

Theo hãng tin tức AP hôm 16.8, đường hầm Rohtang nằm dưới đèo Rohtang ở miền bắc Ấn Độ đã được khởi công xây dựng.

Đường hầm dài 8,82 km này dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 2.2015.

Cũng theo AP, có thể chỉ mất chừng 1 tháng để Trung Quốc đưa khoảng 500.000 quân đến gần biên giới với Ấn Độ trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột vũ trang.

Trong khi với khoảng thời gian như vậy, Ấn Độ chỉ có thể điều được 1/3 lượng quân so với Trung Quốc đến biên giới.

Huỳnh Thiềm

>> Ấn Độ tuyên bố sứ mệnh sao Hỏa
>> Ấn Độ điều tra linh kiện quốc phòng giả
>> Thám tử Ấn Độ đến Iran điều tra vụ đánh bom ở New Delhi
>> Ấn Độ: Xe buýt lao xuống hẻm núi, 40 người chết
>> Ấn Độ sẽ tặng hàng trăm triệu ĐTDĐ cho người nghèo
>> Ấn Độ bắn thử tên lửa Agni-2 tầm bắn 2.000 km
>> Ấn Độ tìm ra cách giám sát BlackBerry
>> Ấn Độ chuẩn bị chạy thử tàu ngầm hạt nhân tự tạo
>> Ấn Độ hạ thủy 2 tàu tuần tra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.