Truy thu, di dời các hộ nuôi thủy sản trái phép ở Vũng Rô

29/10/2012 17:16 GMT+7

(TNO) Ngày 29.10, UBND tỉnh Phú Yên cho biết đang chỉ đạo Sở Tài chính, Cục Thuế Phú Yên xây dựng mức thu tiền sử dụng mặt nước theo quy định ở Vũng Rô.

(TNO) Ngày 29.10, UBND tỉnh Phú Yên cho biết đang chỉ đạo Sở Tài chính, Cục Thuế Phú Yên xây dựng mức thu tiền sử dụng mặt nước theo quy định ở Vũng Rô. 

Theo đó, UBND tỉnh sẽ truy thu và thu tiền sử dụng mặt nước đối với diện tích nuôi lồng bè tại Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa.

Ngoài ra, các hộ nuôi lồng bè trái phép ở Vũng Rô phải di dời trả lại mặt nước trước tháng 10.2013.

Qua kiểm tra, hiện có khoảng 9.000 lồng nuôi tôm hùm, cá mú, cá bóp… ở khu vực này.

Đức Huy

>> Chuyển địa điểm xây dựng Nhà máy lọc dầu Vũng Rô
>> Vụ người Trung Quốc nuôi cá ở Vũng Rô: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhận khuyết điểm
>> Người Trung Quốc làm việc tại Vũng Rô đã “biến mất”
>> Người Trung Quốc nuôi cá ở Vũng Rô: UBND tỉnh Phú Yên cấp phép tràn lan
>> Người Trung Quốc nuôi cá ở Vũng Rô
>> Đề nghị xử phạt đơn vị gây tràn dầu tại biển Vũng Rô
>> Đã khắc phục xong dầu loang trên vùng biển Vũng Rô
>> Dầu loang dày đặc trên biển Vũng Rô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.