Trao bằng độc quyền sáng chế quy trình trồng sâm Ngọc Linh

11/12/2012 03:14 GMT+7

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ) ngày 9.12 đã trao bằng độc quyền sáng chế “Quy trình trồng cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô” cho thượng tọa Thích Huệ Đăng, Giám đốc Công ty TNHH Hoa lan Thanh Quang (Đà Lạt, Lâm Đồng).

Sau 4 năm di thực sâm Ngọc Linh từ Kon Tum về Đà Lạt, ông Thích Huệ Đăng cùng với các cộng sự thực hiện thành công đề tài khoa học trên. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng đại diện phía nam Cục Sở hữu trí tuệ, hiện nay có nhiều cá nhân và cơ quan nghiên cứu quy trình nhân giống sâm Ngọc Linh từ nuôi cấy mô, nhưng quy trình của thượng tọa Đăng, có những sáng tạo, không trùng lặp những quy trình khác, đặc biệt khả năng di thực cao.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.