Nông dân điêu đứng vì chuột

17/01/2013 08:48 GMT+7

(TNO) Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có hơn 20 ha lúa gieo sớm tại các vùng trũng đã bị chuột cắn phá, trong đó nặng nhất là H.Quảng Điền với hơn 15,5 ha.

Người dân đã dùng nhiều cách để chống lại “giặc chuột”, nhưng đến nay tình hình vẫn chưa khả quan.

Tại Quảng Điền, 23 hợp tác xã trong toàn huyện đã phát động hai đợt ra quân kêu gọi người dân tích cực diệt chuột.

 Ông Trần Công Bằng, thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước với những con chuột đồng mới bắt được
Ông Trần Công Bằng (thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước) với những con chuột đồng mới bắt được

Các hợp tác xã đã trích kinh phí thu mua đuôi chuột, hỗ trợ hơn 130 kg thuốc diệt chuột và hàng ngàn bẫy chuột cho nông dân.

Số lượng đuôi chuột đã thu mua qua các đợt phát động lên đến hơn 25.270; tuy nhiên số lượng chuột đang hoành hành trên đồng ruộng gấp hàng trăm lần con số này.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Không có lụt, nạn chuột bùng phát
>> Giám sát, phòng lây nhiễm vi rút từ chuột
>> Chuột cắn gây nhiều tai biến nguy hiểm
>> Chuột hoành hành chung cư, ký túc xá
>> Chuột cắn, phải nhập viện
>> Phát hiện chuột cống mang virus gây suy gan, thận tại TP.HCM
>> Bắt 60 con chuột, thưởng "nóng" 1 điện thoại di động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.