Bắt chủ sạp vải lừa đảo gần 7 tỉ đồng

28/01/2013 21:30 GMT+7

(TNO) Ngày 28.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt giam đối với Trần Thị Ngọc Nữ (53 tuổi, ở khu vực An Ngãi, P.Nhơn Hưng, TX.An Nhơn, Bình Định) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền gần 7 tỉ đồng.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2006 đến nay, bà Nữ làm chủ sạp vài ở chợ Đập Đá và vay tiền của những người thân quen với lý do mua ô tô chở khách để mở rộng công việc làm ăn. Tuy nhiên, việc “làm ăn” của bà Nữ luôn gặp thua lỗ.
 
Để tiếp tục vay mượn được tiền, bà Nữ đã nói dối là góp vốn đầu tư một công ty may để trả lương cho công nhân nhưng thực tế là để trang trải nợ vay trước đó và chi tiêu riêng.

Nợ chồng nợ, chủ sạp vải Trần Thị Ngọc Nữ lâm vào cảnh không còn tiền để đổ vào vòng xoáy nợ nần, vay mượn suốt nhiều năm qua.

Theo đơn tố cáo, bà Nữ lừa đảo đã lừa đảo gần 10 tỉ đồng của 33 người, trong đó bà đã trả lãi và gốc khoảng 3 tỉ, còn lại chiếm đoạt gần 7 tỉ.

Hiện tại, số tài sản còn lại của bà Nữ không có gì giá trị đáng kể.

Trần Thị Duyên

>> Chủ sạp vải vỡ nợ tiền tỉ
>> Chủ sạp vải nợ trên 10 tỉ đồng                     

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.