NSND Nguyễn Khánh Dư đã ra đi

04/12/2007 23:07 GMT+7

Đạo diễn, nhà quay phim tài ba, NSND Nguyễn Khánh Dư đã ra đi ngày 3.12.2007, thọ 75 tuổi.

Ông sinh tại thị xã Cao Bằng năm 1933, năm 13 tuổi, ông tham gia Thiếu sinh quân, trung đoàn 74. 20 năm lăn lộn với máy quay, ông đã để lại nhiều tác phẩm với những thước phim kinh điển của điện ảnh nước nhà như: Một ngày đầu thu (1961), Chị Tư Hậu (1962), Người chiến sĩ trẻ (1964), Biển lửa (1965), Ga (1970), Độ dốc (1972), Hai bà mẹ (1974)… Bộ phim truyện Chị Tư Hậu, ông đoạt giải quay phim xuất sắc tại LHP Quốc gia lần thứ 2 (1973) và tiếp tục đoạt giải thưởng này tại LHP Quốc gia lần thứ 4 (1977) với phim truyện Hai bà mẹ và phim tài liệu Thành phố lúc rạng đông (1975).

Các tác phẩm do ông đạo diễn đã góp phần là những viên gạch không thể thiếu của nền điện ảnh Việt Nam thời kỳ hoàng kim: Đứa con nuôi (dựa theo truyện của nhà văn Nguyễn Khải, 1976), Những đứa con (dựa theo truyện của nhà văn Nguyễn Kiên, 1977), Mẹ vắng nhà (dựa theo truyện của nhà văn Nguyễn Thi, 1979). Bộ phim đã đoạt giải Bông sen vàng tại LHP Quốc gia lần thứ V (1980) và giải thưởng tại LHP Quốc tế Karlovy Vary (1980). Tiếp đó là Cây xương rồng trên cát (1982), Trăng rằm (Bông sen bạc LHP Quốc gia lần thứ 6, 1983), Đàn chim trở về (Bông sen bạc LHP Quốc gia lần thứ 7, 1985), Bọn trẻ (Bông sen vàng và giải Đạo diễn xuất sắc LHP Quốc gia lần thứ 10, 1993)...

Có thể nói tâm hồn, tình cảm và sự đam mê nghề nghiệp của ông đã dành phần lớn cho thiếu nhi. Những phim ông làm về thiếu nhi, làm cho thiếu nhi đã gặt hái được thành công lớn bởi ông có trong mình sự hồn nhiên, niềm tin yêu cuộc sống của trẻ thơ mà không dễ gì các đạo diễn khác có được. Ông cũng đã từng làm Giám đốc Xưởng phim thiếu nhi của Hãng phim truyện Việt Nam.

Ông đã được phong tặng danh hiệu NSND và Giải thưởng Nhà nước trong đợt đầu tiên.

Lễ viếng NSND Nguyễn Khánh Dư vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 5.12, tại nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội.

Phạm Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.