Doanh nghiệp vẫn tin tưởng môi trường đầu tư của VN

20/05/2014 08:50 GMT+7

Không chỉ doanh nghiệp châu u, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc mà ngay cả các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan cũng vẫn rất tin tưởng vào sự ổn định, môi trường đầu tư an toàn, lành mạnh của VN.

Không chỉ doanh nghiệp châu u, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc mà ngay cả các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan cũng vẫn rất tin tưởng vào sự ổn định, môi trường đầu tư an toàn, lành mạnh của VN.

 Bà Liu Mei Teh, Tổng hội trưởng Hiệp hội thương mại tại Đài Loan
Bà Liu Mei Teh, Tổng hội trưởng Hiệp hội thương mại tại Đài Loan (giữa) trong cuộc họp chiều qua với Phòng Thương mại và Công nghiệp VN - Ảnh: Anh Vũ

Đó là khẳng định của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài (DNNN) trong cuộc họp chiều qua với Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI).

90% DN đã hoạt động trở lại

Trước khi nghe nguyện vọng của các DNNN, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc tái khẳng định Chính phủ VN đang nhanh chóng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn về tính mạng, tài sản cho các lao động, nhà đầu tư nước ngoài làm ăn tại VN. Chính phủ VN cam kết hỗ trợ để doanh nghiệp (DN) bị thiệt hại nhanh chóng trở lại sản xuất đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục, gấp rút tạo môi trường đầu tư lành mạnh, thuận lợi, thông thoáng hơn. “Hiện tình hình bất ổn tại các địa phương đã được kiểm soát hoàn toàn. Mọi địa phương đã ổn định về an ninh, tính mạng và tài sản của DNNN được ổn định. Đến nay, khoảng 90% DN bị nạn đã quay trở lại hoạt động bình thường”, ông Lộc thông báo.

Ông Lý Quốc Long, Hội trưởng Phân hội thương mại Đài Loan tại Hà Nội, kể: “Khi thấy công nhân làm việc trong nhà máy biểu tình, tôi hỏi tại sao lại làm vậy thì họ nói nếu không sẽ có kẻ bên ngoài vào đánh”. Bà Liu Mei Teh, Tổng hội trưởng Hiệp hội thương mại Đài Loan, ghi nhận nỗ lực ổn định tình hình kịp thời, nhanh chóng của Chính phủ và khẳng định “các DN Đài Loan đã thấy yên tâm hơn rất nhiều”. “Chúng tôi rất cảm ơn người dân VN lương thiện. Trong hoàn cảnh khó khăn đã cố gắng bảo vệ và giúp đỡ chúng tôi. Hiện DN Đài Loan đang đang xem xét nghe ngóng Chính phủ có động thái gì đảm  bảo an toàn trong tương lai và môi trường đầu tư cho họ. Trong số chúng tôi vẫn có rất nhiều người có niềm tin với VN”, bà Liu Mei Teh nói.

Chủ tịch Hiệp hội DN Hàn Quốc (Korcham), ông Kim Jung In, cho hay ông cảm thấy môi trường đầu tư đã ổn định trở lại sau khi Thủ tướng cùng một loạt bộ, ngành vào cuộc quyết liệt.

Giảm thuế, hỗ trợ tiền lương cho lao động

Các DNNN vẫn rất tin tưởng vào VN, nhưng bà Liu Mei Teh cho rằng niềm tin này cần được củng cố bằng hành động cụ thể của Chính phủ VN. DN Đài Loan mong muốn Chính phủ xem xét vấn đề liên quan đến tiền lương của người lao động trong thời gian bị ngừng sản xuất. “Đây là vấn đề cấp bách, cần xử lý ngay vì sắp đến thời gian phát tiền lương. Nếu không, sắp tới chúng ta phải đối mặt sự xung đột giữa DN và người lao động. Tôi nghĩ rằng ảnh hưởng lúc đó đối với VN còn nghiêm trọng hơn vụ đình công vừa rồi”, bà Liu Mei Teh nói. Ngoài ra, các DN Đài Loan cũng đề xuất Chính phủ hỗ trợ bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động để nhằm giảm thiểu gánh nặng cho DN bị tổn thất.

Bà Liu Mei Teh cũng kiến nghị “Chính phủ có biện pháp nới lỏng hơn cấp phép lao động để nhanh chóng tìm được cán bộ thay thế” đồng thời Chính phủ nên cùng các địa phương tại từng địa bàn lập đầu mối duy nhất, có thể ở khu công nghiệp, để chuyên xử lý thiệt hại, tránh việc để các DN phải chạy đến từng cơ quan riêng làm thủ tục sẽ rất mất thời gian.

Trước kiến nghị của DNNN, ông Lộc cho biết sẽ tập hợp đầy đủ để gửi lên Chính phủ. Trong khi đó, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) Lưu Đức Huy cho biết Bộ đã hướng dẫn tới các DN chịu thiệt hại được miễn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa chịu tổn thất đồng thời xem xét giảm thuế xuất nhập khẩu. Đối với trường hợp chịu tổn thất do bất khả kháng, hàng hóa đó sẽ được khấu trừ chi phí khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Ông Huy cũng khẳng định Bộ đã yêu cầu các đơn vị trong ngành bằng mọi biện pháp khẩn trương hỗ trợ các DN có hoạt động xuất nhập khẩu kê khai hải quan điện tử kịp thời, không làm gián đoạn.

DN trở lại hoạt động bình thường

Ngày 19.5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà và lãnh đạo các sở ngành đến thăm và làm việc với các DN có vốn đầu tư nước ngoài (chủ yếu vốn Đài Loan và TQ) tại KCN Vĩnh Lộc (H.Bình Chánh) và KCX Tân Thuận (Q.7). Tại buổi làm việc, ông Hà khẳng định TP luôn giữ vững cam kết bảo vệ an toàn các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Liêu Nghĩa Hùng, Hội trưởng Hội Đài thương KCX Tân Thuận, cho biết trong những ngày vừa qua tình hình trong KCX Tân Thuận rất yên ổn. Các DN Đài Loan đã trở lại sản xuất bình thường, trong đó có nhiều DN tổ chức tăng ca để công nhân có thêm thu nhập. Ông Young Yun Ti, TGĐ Công ty TNHH Tân Thuận, khẳng định: “Các DN trong KCX sẽ gắn bó làm ăn lâu dài tại VN”.

Tại Bình Dương, chiều cùng ngày Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo thông tin về tình hình triển khai các biện pháp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh của một số DN trên địa bàn. Theo báo cáo của Ban quản lý (BQL) các KCN Bình Dương, hiện có 83% DN hoạt động lại bình thường với trên 90% công nhân trở lại nhà máy.

 Đình Phú - Đỗ Trường

Chuyển đổi thị trường du lịch do căng thẳng biển Đông

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết đang xây dựng đề án đối phó với ảnh hưởng của căng thẳng ở biển Đông tới du lịch. Dự kiến, đề án sẽ có nội dung liên quan đến việc chuyển từ thị trường TQ sang ba nhóm thị trường nước ngoài khác và xúc tiến mạnh hơn với thị trường trong nước.

Với thị trường nước ngoài, nhóm thứ nhất gồm các thị trường truyền thống ổn định như Nga, Hàn Quốc. Thứ hai là thị trường châu u, Bắc Mỹ, Úc. Đây đều là các thị trường khách có mức chi tiêu lớn, khoảng 2.000 USD/người, trong khi khách TQ chỉ có mức chi 300-600 USD/người. Nhóm thứ ba là thị trường ASEAN, gần gũi cận kề, khách chi tiêu thấp hơn nhưng thuận tiện nhờ có các hãng hàng không giá rẻ. Thị trường nội địa dự kiến sẽ được mở rộng nhờ kích cầu, cộng với đề nghị tăng các kỳ nghỉ lễ dài.

Tổng cục Du lịch sẽ soạn thảo, đề nghị Chính phủ hỗ trợ thông qua một gói cứu trợ. Bên cạnh đó, khoản tiền dự kiến chi cho xúc tiến du lịch tại TQ sẽ được chi cho xúc tiến tại các thị trường mục tiêu nói trên.

Theo Tổng cục Du lịch, hiện du lịch đang chịu tác động kép từ tình hình căng thẳng ở biển Đông. Khách TQ sang VN giảm đột ngột và ngược lại khách VN hủy tour đi TQ. Đặc biệt, trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao TQ, người phát ngôn nước này trả lời báo chí rằng từ 18.5 tạm dừng các hoạt động du lịch về phía VN.

Cũng theo ông Tuấn, về lâu dài không thể bỏ qua thị trường TQ, nhưng VN cần tăng hiệu quả kinh tế xã hội của du lịch. Ông lưu ý việc một khách Nga tới Bình Thuận thậm chí còn chi tiêu gấp 40 lần so với khách TQ tới Hạ Long. Ngành du lịch cũng đã có công văn tăng cường bảo vệ an ninh cho du khách, không để xảy ra kỳ thị phân biệt đối xử với khách du lịch TQ. Các doanh nghiệp vẫn tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác bình thường với doanh nghiệp TQ.

T.N

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công nhân Trung Quốc ở Vũng Áng về nước theo đề xuất của nhà thầu

Sau sự cố đáng tiếc xảy ra ở dự án Formosa, Khu kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã khẩn trương, tích cực triển khai nhiều biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân của nước ngoài và Việt Nam bị tổn hại về sức khỏe và tài sản; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; tạm giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những phần tử quá khích, vi phạm nghiêm trọng pháp luật; ổn định sản xuất và đời sống khu vực dự án Formosa và các dự án khác trong Khu kinh tế Vũng Áng. Hiện, tình hình đã trở lại bình thường.

Chủ dự án, các nhà thầu và kỹ sư, công nhân của Trung Quốc (đại lục và Đài Loan) đều ghi nhận, cảm ơn chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã giải quyết sự việc nhanh chóng, nghiêm túc, hiệu quả.

Ông Dương Hồng Chí (là người Đài Loan - Trung Quốc), Tổng Giám đốc dự án Formosa, khẳng định chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tuy nhiên, theo đề nghị từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và chủ nhà thầu là người Trung Quốc tại dự án, cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi, chu đáo để Trung Quốc đưa số công nhân của nhà thầu Trung Quốc về nước bằng đường hàng không (đối với một số người bị thương) và đường biển. Công việc được tiến hành hôm qua.

TTXVN

Anh Vũ

>> Doanh nghiệp các khu chế xuất - khu công nghiệp hướng về biển Đông
>> Cam kết đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp và người nước ngoài
>> Nhiều tỉnh thành sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.