Trung Quốc: Mạnh tay với giảng viên... lười

28/12/2005 22:25 GMT+7

Các giảng viên đại học không những phải có đủ số lượng bài giảng mà phải đảm bảo bài giảng có chất lượng cao, nội dung mang tính trí tuệ và phải có các công trình nghiên cứu có giá trị. Đó là một phần trong chiến dịch cải cách để chấn chỉnh chất lượng đào tạo ở bậc đại học tại quốc gia đông dân nhất hành tinh.

Mục tiêu của chiến dịch này là loại bỏ các giảng viên làm biếng, xóa nạn ăn cắp ý tưởng từ công trình nghiên cứu của người khác cũng như lạm dụng chức vụ để kiếm chác. Tháng 11 vừa rồi, 45 giảng viên của Đại học Cát Lâm, một trường tiếng tăm ở phía đông bắc Trung Quốc, đã bị sa thải do không đảm bảo chất lượng trong giảng dạy và nghiên cứu. Theo các chuyên gia, quyết tâm làm trong sạch đội ngũ giảng dạy của Đại học Cát Lâm sẽ nhanh chóng lan rộng ra cả nước. (CD)

A.V

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.