Vụ trạm Xa lộ Hà Nội thu phí sai đối tượng: Sẽ khởi kiện lãnh đạo CII

26/12/2009 23:24 GMT+7

Hôm qua, luật sư Trần Vũ Hải - đại diện pháp lý cho Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM khẳng định, các doanh nghiệp vận tải sẽ khởi kiện Ban lãnh đạo Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) về tội "cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" nếu CII tiếp tục thu phí sai đối tượng tại trạm Xa lộ Hà Nội.

Ông Hải cũng đề nghị CII có ngay phương án hoàn tiền cho các doanh nghiệp đã bị thu phí sai thời gian qua. Mặt khác, phía Hiệp hội vận tải không chấp nhận phương án hoàn phí cho xe ra vào liên tỉnh lộ 25B mà CII đang áp dụng, vì chi phí đi lại và thời gian chờ đợi còn tốn kém hơn số tiền được hoàn phí.

Theo luật sư Hải, các văn bản của Thủ tướng và Bộ Tài chính chỉ cho phép trạm Xa lộ Hà Nội thu phí để hoàn vốn đầu tư cho đường Điện Biên Phủ. Ngoài ra, những đề án trình lên các cấp T.Ư chỉ đề xuất thu phí trong 6 năm 10 tháng, nhưng thực tế TP.HCM cho thu đến 12 năm 4 tháng.

P.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.