Nga biên chế tàu ngầm chiến lược lớp Borey đầu tiên năm 2013

23/10/2012 08:37 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov ngày 22.10 tuyên bố chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân chiến lược lớp Borey đầu tiên sẽ được biên chế cho hải quân vào năm 2013.

Chiếc tàu ngầm nói trên, Yury Dolgoruky, trước đó dự kiến sẽ gia nhập Hải quân Nga vào cuối năm nay, nhưng các cuộc chạy thử cho thấy tàu còn một số lỗi về kỹ thuật cần khắc phục.

“Chúng tôi dự kiến đưa tàu Yury Dolgoruky vào sử dụng trong năm 2013”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Serdyukov cho hay.

Nga biên chế tàu ngầm chiến lược lớp Borey đầu tiên năm 2013
 Tàu ngầm Yury Dolgoruky của Nga - Ảnh: Reuters

Ông Serdyukov không nói rõ Yury Dolgoruky được đưa vào biên chế cho hạm đội nào. Năm 2011, Thủ tướng Nga khi đó Vladimir Putin tuyên bố tàu này sẽ phục vụ cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Cũng theo Bộ trưởng Serdyukov, chiếc tàu ngầm lớp Borey thứ hai, Alexander Nevsky, có thể sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương vào năm 2014.

Tàu ngầm lớp Borey dự kiến sẽ đóng vài trò trung tâm trong hạm đội tàu ngầm chiến lược của Nga. Nước này đang có kế hoạch đóng tám tàu ngầm lớp Borey và Borey-A trước năm 2020.

Tàu ngầm lớp Borey dài 170 m, chở 107 thành viên thủy thủ đoàn và có thể mang 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava.

Văn Khoa

>> Hàn Quốc xây căn cứ chứa tàu ngầm Mỹ
>> Buôn ma túy bằng tàu ngầm
>> Tàu ngầm và tàu tuần dương Mỹ đâm nhau
>> Người Việt chế tạo tàu ngầm
>> Mò tàu ngầm đáy bể 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.