Bắt khẩn cấp băng hiếp dâm tập thể

11/11/2006 21:53 GMT+7

Được tin báo của 2 nạn nhân, hôm 10/11, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Trương Thiên Cường (29 tuổi), Lê Hồng Hải (27 tuổi), Nguyễn Quốc Chiến (26 tuổi) và Lâm Truyền (22 tuổi, cùng ngụ ở H.Hóc Môn) về hành vi "hiếp dâm".

Trước đó, vào rạng sáng 10/11, 4 tên dâm tặc nói trên cùng 5 đồng bọn (cơ quan điều tra đang truy bắt) rủ 2 chị N.T.T.M (23 tuổi) và N.T.D (17 tuổi, đều là tiếp viên của một quán cà phê ở ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn) đi ăn nhậu. Sau khi nhậu xong, thấy 2 cô tiếp viên đã ngà ngà say, bọn chúng tiếp tục dụ ra đồng vắng ở ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn nhậu tiếp. Tại đây, bọn chúng đã hùa nhau đánh, uy hiếp và luân phiên giở trò đồi bại với 2 nạn nhân. (Hồng Thanh)

* Một kiểu cướp ĐTDĐ. Ngày 10/11, tại tiệm bán ĐTDĐ của chị Lê Thu Nga (29 tuổi) trên đường Nguyễn Cao, P.Ninh Xá, TP Bắc Ninh, có 2 người khách vào hỏi mua điện thoại. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng không để ý, chúng nhanh tay cầm 2 chiếc điện thoại (loại MP4 của Trung Quốc) bỏ chạy. Chị Nga hô hoán, quần chúng nhân dân đã đuổi bắt được 2 tên cướp liều lĩnh là: Nguyễn Văn Phúc (16 tuổi) và Nguyễn Hải Sơn (18 tuổi, cùng trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai). (V.C)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.