Kẻ chém dân quân ra trình diện

13/09/2012 17:20 GMT+7

(TNO) Ngày 13.9, Nguyễn Quốc Hùng (28 tuổi, ngụ xã Bình Trung, H.Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đến Công an xã Bình Trung trình diện sau hơn một tuần gây án.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, khoảng 12 giờ 30 ngày 6.9, Nguyễn Quốc Hùng cầm rựa, đi xe máy đến UBND xã Bình Trung, khi thấy anh Hoàng Bình Phúc (37 tuổi) là dân quân đang làm nhiệm vụ liền xông vào chém anh Phúc.

Anh Phúc bị chém một nhát trúng tay liền bỏ chạy nhưng vẫn bị Hùng truy đuổi.

Khi thấy sự xuất hiện của lực lượng công an Hùng mới lên xe máy bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, trước đó khoảng 2 tháng bị Công an xã Bình Trung bắt do dùng đá ném bể kính ô tô khách đang lưu thông trên đường.

Khi vào đến trụ sở UBND xã Bình Trung, Hùng có thái độ bất hợp tác, xô ngã xe máy của các nhân viên đang làm nhiệm vụ nên bị anh Phúc tát vào mặt.

Tức vì bị anh Phúc đánh, sau đó Hùng đến nhà người thân đuổi đánh em vợ và mẹ vợ anh Hùng.

Đến ngày 6.9, biết anh Phúc đang ở cơ quan, Hùng cầm rựa đến UBND xã Bình Trung tìm anh Phúc chém để trả thù.

Sau khi chém anh Phúc, Hùng đến nhà một số người thân trốn và được gia đình vận động ra trình diện.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Trộm vào trụ sở dân quân
>> Cản trở giao thông, đánh luôn dân quân tự vệ
>> Bắt được thủ phạm đâm dân quân
>> Một dân quân bị đâm trọng thương
>> Cướp khai là dân quân tự vệ
>> Một kẻ bị truy nã bắn bị thương 4 công an, dân quân
>> Nữ dân quân săn bắt tội phạm
>> Khánh Hòa: Xử lý nghiêm những dân quân quá khích
>> Khánh Hòa Bắt giam 2 dân quân và 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.