28 bị cáo đập phá trụ sở công an lãnh án tù

12/07/2012 03:00 GMT+7

Ngày 11.7, TAND H.Bù Đốp (Bình Phước) tuyên phạt Nguyễn Văn Vỵ (26 tuổi, quê Bình Phước) 4 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”. Ngoài ra, 27 bị cáo khác cũng bị tuyên phạt từ 10 đến 28 tháng tù về tội danh “gây rối trật tự công cộng”.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 8.10.2011, sau khi Huỳnh Thanh Thắng (25 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, H.Bù Đốp) tử vong bất thường tại nhà tạm giữ Công an H.Bù Đốp (Thắng bị tạm giam về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có), gia đình đã chở thi thể Thắng  tới trụ sở công an huyện để gây rối. Trên đường đi, chiếc xe chở xác Thắng do Nguyễn Văn Vỵ điều khiển đã cố tình đâm thẳng vào tổ tuần tra giao thông thuộc Công an H.Bù Đốp. Vụ việc đã lôi kéo theo đám đông (khoảng 100 người) quá khích đến gây rối, đập phá trụ sở và xô đổ cổng rào cửa Công an H.Bù Đốp để đưa xác Thắng vào trong sân gây rối. Cho tới 0 giờ ngày 9.10, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước mới giải tán được đám đông.

Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.