Di sản Ý bị bỏ mặc

13/12/2010 22:55 GMT+7

Những vụ sụp đổ mới đây ở thành phố cổ từ thời La Mã Pompeii đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn ở Ý về vấn đề bảo tồn, theo AFP hôm qua.

Pompeii thu hút khoảng 3 triệu khách tham quan mỗi năm nhưng hiện không được bảo tồn hiệu quả do ngân sách bị cắt giảm. Cuối tháng 11, một bức tường dài 12 mét bị đổ. Trước đó, vào ngày 6.11, công trình “Ngôi nhà của các đấu sĩ” chịu cảnh tương tự. Hồi tháng 3, một phần mái nhà của Domus Aurea (Ngôi nhà vàng) ở Rome cũng sập.

Ngân sách văn hóa của Ý liên tục bị cắt giảm trong vài năm qua khi nước này đối phó với suy thoái và trì trệ. Maurizio Quagliuolo, thuộc Tổ chức Bảo tồn Herity nói: “Chính quyền không hiểu rằng tài sản văn hóa không nên bị coi là xa xỉ phẩm khi nền kinh tế gặp khủng hoảng mà là một phần cơ bản cho sự hồi phục”.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.