Máy bay Ukraine bị bắn rơi, 49 người chết

15/06/2014 02:01 GMT+7

Ngày 14.6, phe ly khai đã bắn hạ một máy bay vận tải quân sự Il-76 của quân đội Ukraine ở thành phố miền đông Luhansk, khiến tất cả 49 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm 9 thành viên phi hành đoàn và 40 lính dù.

Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Ukarine cho hay chiếc Il-76 bị bắn hạ trong “cuộc tấn công tàn nhẫn”của phe nổi dậy bằng tên lửa phòng không và súng máy hạng nặng. Còn Viện Kiểm sát tối cao Ukraine xác nhận chiếc Il-76 bị trúng tên lửa vào lúc 1 giờ 10 phút sáng 14.6 (giờ địa phương) trong lúc đáp xuống sân bay ở Lugansk và cho hay đang điều tra vụ việc, theo hãng tin Itar-Tass.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố sẽ “đáp trả thích đáng” vụ tấn công gây tiêu hao binh lực nhiều nhất cho chính phủ Ukraine kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự chống lại phe ly khai ở miền đông hồi đầu tháng 4. Trước đó, lực lượng ly khai cũng đã bắn hạ một máy bay quân sự và một trực thăng vận tải, khiến tổng cộng 17 người chết.

Vụ bắn hạ máy bay Il-76 xảy ra không lâu sau khi Kiev và Bộ Ngoại giao Mỹ lần lượt cáo buộc Nga gửi xe tăng, vũ khí hạng nặng và bệ phóng tên lửa tới Ukraine nhằm ủng hộ phe ly khai. Moscow đã chính thức bác cáo buộc này. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã cảnh báo các thông tin về việc những nhóm ly khai nhận vũ khí hạng nặng từ Nga sẽ đánh dấu “sự leo thang nghiêm trọng” nếu được xác nhận.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.