Hai sàn tiếp tục giảm

31/03/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, hai sàn đã tăng điểm trở lại, đan xen cùng đó là những đợt điều chỉnh giảm. Nhưng sau đó, cả hai sàn đi xuống và càng về cuối phiên càng giảm mạnh.

(TNO) Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, hai sàn chứng khoán đã tăng điểm trở lại, đan xen cùng đó là những đợt điều chỉnh giảm. Nhưng sau đó, cả hai sàn đi xuống và càng về cuối phiên càng giảm mạnh.

 Chứng khoán
Hai sàn tăng vào đầu thời gian giao dịch nhưng sau đó đi xuống và càng về cuối phiên càng giảm mạnh - Ảnh minh họa: Ngọc Thắng

Trong sáng 31.3, nhóm cổ phiếu chứng khoán bứt phá với sức tăng bùng nổ. Nguyên nhân chính giúp nhóm này tăng điểm là kỳ vọng tăng doanh thu của các công ty chứng khoán nhờ thanh khoản thị trường cao. Trái ngược đó, cổ phiếu bất động sản (BĐS) lại có xu hướng giảm trên diện rộng.

Kết thúc phiên buổi sáng, VN-Index tăng 1,19 điểm, tương đương tăng 0,2%, tạm dừng ở mức 595,48 điểm. Trước đó, chỉ số này đã tăng vượt mức 596 điểm.

Trong khi đó, sàn Hà Nội ghi nhận HNX-Index đang giảm nhẹ 0,01%, xuống mức 90,03 điểm.

Nhìn chung, trong sáng nay, diễn biến trên cả 2 sàn đều có sự đan xen giữa những đợt tăng điểm và điều chỉnh giảm, nhưng biên độ dao động của các chỉ số đều khá hẹp. Thanh khoản 2 sàn đạt 1.960 tỉ đồng, mức trung bình so với giao dịch từ đầu năm tới nay.

Bước sang phiên buổi chiều, hai sàn tiếp tục tăng vào đầu thời gian giao dịch nhưng sau đó đi xuống và càng về cuối phiên càng giảm mạnh. VN-Index cũng không giữ vững được đà tăng.

Số mã giảm điểm trên 2 sàn tiếp tục áp đảo so với nhóm tăng, lên tới 324/156.

Chốt phiên giao dịch cuối cùng của quý I.2014, VN-Index giảm 2,72 điểm, tương đương giảm 0,46%, xuống còn 591,57 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 119,514 triệu đơn vị, tổng giá trị giao dịch đạt 2.098 tỉ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng giá, 171 mã giảm.

Bên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,6 điểm, tương đương giảm 0,67%, xuống còn 89,44 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 116,94 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt 1.523 tỉ đồng.

Thu Hạnh

>> Tiền từ vàng 'chảy' qua chứng khoán ?
>> Sẽ nới lỏng qui định bán khống chứng khoán
>> Chứng khoán tiếp tục tăng mạnh trên cả hai sàn
>> Thanh khoản cao, các chỉ số chứng khoán giảm điểm
>> Chứng khoán tăng điểm tích cực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.