Việt Nam hợp tác với nước ngoài trong đào tạo nghề

11/10/2012 03:15 GMT+7

Ngày 10.10, hội nghị khu vực Đào tạo nghề tại Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Đánh giá về chất lượng đào tạo nghề, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng mặc dù dân số và lực lượng lao động đông và trẻ, nhưng tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp.

Chất lượng lao động của Việt Nam còn hạn chế, dẫn tới năng suất lao động thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, để hội nhập, nguồn nhân lực Việt Nam cần phải đạt chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng được các tiêu chuẩn của thị trường lao động khu vực và thế giới.

Phó thủ tướng nhấn mạnh: “Việt Nam cần phải tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực ASEAN và các nước phát triển trên thế giới, đặc biệt là với Cộng hòa Liên bang Đức - nước có nhiều kinh nghiệm và đạt được nhiều thành công trong đào tạo nghề”.

Bộ LĐ-TB-XH phấn đấu đến năm 2015 có 190 trường CĐ nghề, trong đó có 26 trường chất lượng cao đồng thời đạt 23,5 triệu lao động qua đào tạo nghề.

H.Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.