Phụ nữ Iran phấn đấu giành thêm ghế quốc hội

29/02/2012 10:16 GMT+7

(TNO) Những tấm áp phích về các ứng viên nữ tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội Iran, dự kiến diễn ra vào ngày 2.3, được treo ở nhiều nơi tại thủ đô Tehran (Iran).

(TNO) Những tấm áp phích về các ứng viên nữ tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội Iran, dự kiến diễn ra vào ngày 2.3, được treo ở nhiều nơi tại thủ đô Tehran (Iran).

Nhiều phụ nữ Iran cho rằng cần ủng hộ mạnh mẽ những ứng viên nữ, những người có thể đại diện tốt hơn để nói lên những quan tâm của họ, theo Reuters.

Y sĩ Ladan Goharvar nhận định: “Phụ nữ Iran luôn năng động trong những lĩnh vực khác nhau của xã hội. Tôi nghĩ họ cũng sẽ năng động trong bầu cử”.

Những luật có tính phân biệt về các vấn đề như lao động và thừa kế đang ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của phụ nữ Iran.

Năm 1998, quốc hội Iran đã bác dự luật cho phép nữ giới có quyền thừa kế ngang với nam giới.

Hiện chỉ có 9 nghị sĩ nữ trong tổng số khoảng 290 ghế trong quốc hội Iran.

Theo truyền thông Iran, số phụ nữ đăng ký tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội sắp tới giảm 33% so với năm ngoái.

Văn Khoa

>> Nga tăng cường hỗ trợ Iran, Syria
>> Kế hoạch tấn công cảm tử của Iran
>> Mỹ đẩy mạnh phòng thủ ở Hormuz
>> Iran và IAEA lại mâu thuẫn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.