Ăn cơm không sợ bị dị ứng

06/11/2005 01:27 GMT+7

Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra rằng mỗi ngày ăn ít nhất 1 bát cơm có thể tránh khỏi nguy cơ bị sốt nhẹ hoặc các biểu hiện của dị ứng sau một cuộc nghiên cứu trên loài chuột.

Nhóm nghiên cứu đã chia những con chuột bị dị ứng với phấn hoa của cây tuyết tùng thành 2 nhóm. Trong 4 tuần, một nhóm được cho ăn mỗi ngày một bát cơm, trong khi nhóm còn lại được ăn loại thức ăn khác. Sau đó, khi tiếp xúc với phấn hoa, nhóm ăn cơm ít có phản ứng bị dị ứng và nếu có cũng nhẹ hơn so với nhóm không ăn cơm. Phát hiện này đã mở ra hướng mới trong nghiên cứu vắc-xin ngừa dị ứng để khỏi phải chữa trị bằng cách chích thuốc như hiện nay.

U.P
(PTI)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.