Mưa trái mùa trên diện rộng ở Nam Bộ Miền Bắc rét đậm

14/12/2010 23:53 GMT+7

Hôm qua Nam Bộ đã có mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to và giông. Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ), đợt mưa trái mùa này là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp vào tối 13.12 và tan dần, đến hôm qua là những nhiễu động từ biển di chuyển vào đất liền.

Dự báo nhiễu động vẫn còn tồn tại và sẽ tan dần, nhưng còn tiếp tục gây mưa. Trong khi đó, ở phía bắc không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam, nên sẽ có mưa trên cả nước. Ở Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc từ đêm 15.12 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

M.Vọng - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.